Nghệ An: Khai thác tối đa lợi thế để bứt phá vươn lên

PV.

(Tài chính) Chiều 1/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Nghệ An nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững. Tham dự buổi làm việc có Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc
Bộ trưởng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hồ Đức Phớc cho biết, trong điều kiện khó khăn chung, song với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, năm 2012, kinh tế-xã hội của Nghệ An giữ được ổn định và có bước tăng trưởng. Nổi bật là tốc độ tăng GDP của tỉnh năm 2012 ước đạt khoảng 6,63%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 20,28% triệu đồng, giảm được gần 15 nghìn hộ nghèo…có 18/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Bên cạnh những kết quả đạt được, Nghệ An vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế, yếu kém, trong đó nổi lên là tăng trưởng kinh tế đạt thấp, chuyển dịch cơ cấu còn chậm; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh yếu, chưa tương xứng với tiềm năng, cơ hội và yêu cầu phát triển của tỉnh; hệ thống cơ sở hạ tầng còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ; mức tăng dân số và tệ nạn ma túy còn lớn…

Chủ tịch Hồ Đức Phớc khẳng định, năm 2013, Nghệ An quyết tâm mạnh mẽ phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP từ 6,5-7,5%, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 12,5%, đảm bảo thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng, tạo việc làm mới cho từ 36-37 nghìn người, tỷ lệ dân nông thôn được dung nước hợp vệ sịnh đạt 92%...Để đạt được các mục tiêu nêu trên, Nghệ An đề ra nhiều giải pháp lớn, trong đó tập trung vào khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát; rà soát, bổ sung quy hoạch, chính sách; đánh giá thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 – 2015…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ đánh giá cao nỗ lực của Nghệ An những cố gắng trong công tác thu, chi ngân sách. Tuy nhiên theo Bộ trưởng Vương Đình Huệ thu ngân sách của tỉnh vẫn chưa bền vững, chưa có dự án lớn mang tính đột phá, cơ cấu chuyển dịch chậm… Bộ trưởng đồng tình với các kiến nghị của tỉnh Nghệ An về một số dự án lớn, đặc biệt là dự án thủy lợi, giải quyết tình trạng nợ đọng xây dựng cơn bản... đồng thời giải đáp những kiến nghị cụ thể của Nghệ An về hỗ trợ lụt bão, huyện nghèo…

Nghệ An: Khai thác tối đa lợi thế để bứt phá vươn lên - Ảnh 1

           Thủ trướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn công tác dâng hương tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đã đạt được trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội  năm 2012- một năm với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu tác động lớn đến nền kinh tế nước ta. Nổi bật trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ tỉnh vẫn duy trì và có bước phát triển, đặc biệt là giảm mạnh được tỷ lệ hộ nghèo.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị lãnh đạo Nghệ An tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu để đạt kết quả cao nhất các mục tiêu đã đề ra, góp phần cùng cùng cả nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của năm 2012. Đồng thời, Nghệ An cũng phải chuẩn bị tốt kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương cho năm 2013 trên các lĩnh vực cụ thể. Trước mắt, tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, có chính sách hỗ trợ những mô hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tốt.

Chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Nghệ An cần khai thác tốt hơn nữa các tiềm năng và lợi thế để tiếp tục bứt phá vươn lên nhất là tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, kinh tế rừng, công nghiệp chế biến vật liệu xây dựng, chăn nuôi nuôi gia súc… Phát triển các ngành, nghề, lĩnh vực phải gắn gắn với công nghiệp chế biến, nâng cao, nâng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa khi đưa ra thị trường. Bên cạnh đó, Nghệ An cần tăng cường hơn nữa hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư các dự án có tính khả thi và hiệu quả với công nghệ hiện đại, tạo động lực phát triển của  tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý Nghệ An cần quan tâm công tác cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư; khắc phục những hạn chế kìm hạm sự tăng trưởng, nâng hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch, mở rộng thị trường xuất khẩu và tăng kim ngạch xuất khẩu. Quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách; đảm bảo chi đúng mục đích, tiếu kiệm và hiệu quả…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Nghệ An tiếp tục quan tâm làm tốt hơn nữa công tác phát triển giáo dục, y tế, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt là cần tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, bởi là một công tác quan trọng góp phần vào phát triển bền vững của địa phương. Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo các điều kiện thuận lợi để Nghệ An tiếp tục phát triển, vươn lên-Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định.

Nghệ An: Khai thác tối đa lợi thế để bứt phá vươn lên - Ảnh 2
                                                                         Bộ trưởng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ và lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương đã xem xét và cho ý kiến cụ thể đối với các đề xuất, kiến nghị của Nghệ An liên quan đến cơ chế, chính sách đối với địa bàn miền núi, khó khăn của tỉnh; hỗ trợ vốn cho các công trình trọng điểm của địa phương trong lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, hạ tầng giao thông, đô thị, khu công nghiệp…