Nhiều hoạt động quan trọng được bàn thảo tại SOM 3 ngày làm việc thứ 8

PV.

Ngày 25/8/2017, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp APEC (SOM3) đã bước sang ngày làm việc thứ tám với các hoạt động của Ủy ban Thương mại và Đầu tư (CTI), Ủy ban Kinh tế (EC), Ủy ban Chỉ đạo SOM về Hợp tác Kinh tế - Kỹ thuật (SCE), Nhóm đặc trách về Kinh tế mạng (AHSGIE) và Nhóm Công tác về Y tế (HWG).

CTI tiếp tục phiên toàn thể thảo luận các sáng kiến mà các Nhóm công tác thuộc đang triển khai. Bà Marie Sherylyn D.Aquia, Chủ tịch CTI cho biết: Trong phiên họp này, 21 nền kinh tế thành viên chia sẻ quan điểm của họ về vấn đề hội nhập kinh tế khu vực; trong đó có mục tiêu Bogor, Khu vực Mậu dịch Tự do của Khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Đồng thời, tập trung thảo luận về việc tăng cường tính liên kết, hợp tác trong khu vực. Bên cạnh đó, CTI cũng thảo luận các vấn đề thương mại và đầu tư thế hệ mới, nhất là phát triển kinh tế kỹ thuật số, thương mại điện tử…

"CTI sẽ thể hiện sự ủng hộ của mình đối với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) thông qua bản báo cáo tổng kết trình lên SOM 3", bà Marie Sherylyn D.Aquia cho hay.

Cùng thời gian này, Ủy ban Kinh tế (EC) cũng đã khai mạc phiên toàn thể. Tại đây, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về các dự án được đề xuất và chia sẻ các thực tiễn, kinh nghiệm nhằm thúc đẩy các mục tiêu của EC, cũng như hợp tác giữa EC và Nhóm luật và chính sách cạnh tranh, tăng cường sự đóng góp của các Nhóm bạn của Chủ tịch trong các lĩnh vực

Cơ quan hỗ trợ chính sách APEC và Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương đã báo cáo tổng quan về tình hình kinh tế khu vực. Các đại biểu tập trung thảo luận về các vấn đề kinh tế số với vai trò là đòn bẩy chính sách đối với đầu tư và tăng trưởng, việc sử dụng các dữ liệu kinh tế thúc đẩy chính sách cạnh tranh và thị trường hoạt động hiệu quả hơn, cũng như kế hoạch hoạt động về tăng cường cở sở hạ tầng pháp lý và kinh tế nhằm giải quyết tranh chấp trên mạng...