Phát động cấp toàn quốc chiến dịch “Hãy làm sạch biển”

PV.

Chiến dịch chính thức được phát động và triển khai rộng khắp tại 28 tỉnh, thành phố ven biển Việt Nam từ tháng 6/2016 đến tháng 6/2019. Mục đích nhằm tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân về vai trò của biển đối với đời sống con người.

Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” do Trung tâm Tin tức VTV24, Đài Truyền hình Việt Nam và Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện. Đích hướng đến là kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành động bảo vệ môi trường biển bằng các hoạt động thiết thực; đồng thời, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội nhằm động viên ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh ven biển Việt Nam tiếp tục ra khơi bám biển, phát triển kinh tế.

Chiến dịch hướng tới có ít nhất 28.000 Tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh tham gia trực tiếp chiến dịch “Hãy làm sạch biển”; Thành lập các Đội hình Thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường biển nòng cốt ở 28 tỉnh, thành. Trang bị ít nhất 1.400 thùng rác tiêu chuẩn và bảng hiệu tuyên truyền tại 28 tỉnh, thành ven biển. Tặng 14.000 suất quà cho ngư dân và con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại 28 tỉnh, thành ven biển. 100% các Tình nguyện viên tham gia chiến dịch được trang bị trang phục, dụng cụ, bảo hộ lao động…

Tại Lễ phát động ngày 19/6, Tập đoàn FLC đã trao tặng 150 chiếc xe đạp, 150 ba lô cho các em học sinh là con em ngư dân có hoàn khó khăn với tổng trị giá 225 triệu đồng.

Ngay sau lễ phát động, 2.000 đoàn viên, thanh niên và cư dân địa phương đã ra quân tham ra dọn rác tại các khu vực bãi biển xã Quảng Vinh (thị xã Sầm Sơn), xã Hải Tiến (huyện Hoằng Hoá), xã Hải Hòa (huyện Tĩnh Gia) của tỉnh Thanh Hóa.

Cũng trong ngày 19/6/2016, đồng loạt từ 7h00 sáng, khoảng 28 ngàn đoàn viên, thanh niên, sinh viên tình nguyện và bộ đội biên phòng đã ra quân hưởng ứng chiến dịch Hãy làm sạch biển tại 28 tỉnh, thành ven biển.

Được biết, hàng năm, Ban Tổ chức sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá định kỳ kết quả triển khai thực hiện chiến dịch, xây dựng phương án, kế hoạch cho năm tiếp theo phù hợp với điều kiện thực tế. Kịp thời tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong triển khai chiến dịch.