Phát huy thế mạnh sản xuất thanh long

Hạnh Phạm

(Tài chính) Tiếp tục có giải pháp tổ chức sản xuất khoa học, nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường nhằm phát huy tốt hơn nữa thế mạnh sản xuất thanh long giúp người dân nâng cao đời sống, góp phần xây dựng thành công nông thôn mới. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Thuận trong 2 ngày 16-17/3.

Ảnh min họa. Nguồn: internet
Ảnh min họa. Nguồn: internet

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Thuận, Chủ tịch nước đã đến thăm trang trại thanh long Thuận Lan. Đây là trang trại sản xuất thanh long ruột trắng và ruột đỏ theo tiêu chuẩn GlobalGAP, đảm bảo xuất khẩu sang một số thị trường khó tính như châu Âu, Nhật Bản...1ha thanh long ở đây cho thu lợi nhuận khoảng từ 200-300 triệu đồng. Hình thức sản xuất thanh long theo hướng GlobalGAP góp phần đảm bảo chất lượng và uy tín thanh long Bình Thuận trên thị trường thế giới. Nhờ cây thanh long mà hàng ngàn hộ dân ở Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình… thoát nghèo vươn lên làm giàu.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉ đạo tỉnh tiếp tục có giải pháp tổ chức sản xuất khoa học, nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường nhằm phát huy tốt hơn nữa thế mạnh sản xuất thanh long giúp người dân nâng cao đời sống, góp phần xây dựng thành công nông thôn mới.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước thăm xã nông thôn mới Thiện Nghiệp, gặp gỡ Nghiệp đoàn nghề cá tỉnh Bình Thuận, cùng các tổ đội ngư dân tiêu biểu để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của ngư dân và việc thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân bám biển, phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Sáng nay, 17/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ làm việc với tỉnh Bình Thuận về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp.