Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Lễ đón nhận danh hiệu nông thôn mới của Thị xã Thái Hòa

Theo Báo Nghệ An

Chiều 6/5, đoàn công tác Chính phủ do đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn về dự Lễ công bố, đón nhận danh hiệu Thị xã Thái Hòa đạt chuẩn nông thôn mới và Bằng xếp hạng di tích Quốc gia Bác Hồ về thăm Nông trường Đông Hiếu.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và lãnh đạo tỉnh Nghệ An trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trụ sở UBND Thị xã Thái Hòa.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và lãnh đạo tỉnh Nghệ An trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trụ sở UBND Thị xã Thái Hòa.

Sau 5 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, ngày 24/2/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 301/QĐ-TTg công nhận thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Thái Hòa đã trở thành đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới và nằm trong tốp 20 huyện đạt chuẩn nông thôn mới của cả nước.

Di tích lịch sử địa điểm lưu niệm sự kiện Bác Hồ về thăm nông trường Đông Hiếu ngày 10/12/1961 cũng vừa được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích Lịch sử quốc gia.

Thăm trụ sở UBND Thị xã Thái Hòa, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trụ sở.

Lễ công bố Quyết định công nhận thị xã Thái Hòa đạt chuẩn nông thôn mới và đón bằng Di tích lịch sử Quốc gia Bác Hồ về thăm nông trường Đông Hiếu diễn ra vào tối 6/5, tại sân vận động xã Đông Hiếu, Thị xã Thái Hòa.

Đây cũng là dịp để động viên, khích lệ sự nỗ lực của cán bộ và nhân dân thị xã Thái Hòa nói riêng và toàn tỉnh nói chung trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đồng thời ôn lại truyền thống và dấu ấn của miền đất đỏ Phủ Quỳ - nơi Bác Hồ đã về thăm.