Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Lễ khởi động dự án cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam

Theo chinhphu.vn

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phối hợp với UBND hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ khởi động dự án cầu Cửa Hội nối thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) và huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) vào sáng 26/6.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Lễ khởi động dự án cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam - Ảnh 1


Hình ảnh tại lễ khởi động dự án cầu Cửa Hội nối thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) và huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh).

Tham dự sự kiện này có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và hai địa phương trên.

Công trình cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, kết nối thị xã Cửa Lò với huyện Nghi Xuân nằm trên tuyến đường bộ ven biển Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/1/2010 và thuộc Quy hoạch giao thông vận tải của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tới năm 2020. Tuy nhiên, do nhu cầu vốn đầu tư cho dự án gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn trước nên tới nay, dự án này mới được khởi động.

Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và hai địa phương Nghệ An, Hà Tĩnh cho biết việc khởi động xây dựng dự án cầu Cửa Hội đáp ứng được nguyện vọng giao thông qua lại bao đời nay của người dân hai bên bờ hạ lưu sông Lam và hơn nữa, có ý nghĩa liên kết về kinh tế, xã hội đặc biệt là du lịch, bảo đảm quốc phòng, an ninh không chỉ của hai địa phương mà của khu vực miền Trung.

Dự án cầu Cửa Hội được đầu tư với quy mô tải trọng thiết kế cầu HL-93, đường dẫn thiết kế theo tiêu chuẩn cấp III đồng bằng. Cầu bê tông cốt thép dự ứng lực, gồm 3 nhịp chính khẩu độ 135 m, đúc hẫng cân bằng. Tổng chiều dài của cầu khoảng 6,2 km, trong đó phần cầu dài 1,63 km, phần đường dẫn dài 4,57 km.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Lễ khởi động dự án cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam - Ảnh 2
Hình ảnh tại lễ động thổ dự án Vinpearl Cửa Hội.

Công trình có kinh phí đầu tư khoảng 1.050 tỷ đồng, trong đó bao gồm vốn của hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh để thực hiện giải phóng mặt bằng, nguồn vốn của nhà đầu tư và phần còn lại được hỗ trợ từ nguồn vốn Trung ương.

Lãnh đạo Bộ GTVT và hai địa phương khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ, tích cực chuẩn bị các thủ tục cần thiết làm cơ sở để triển khai thi công công trình trong thời gian sớm nhất, theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng.

Cùng ngày, trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, Tập đoàn Vingroup đồng loạt động thổ hai khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 5 sao.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Lễ khởi động dự án cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam - Ảnh 3
Lễ động thổ dự án Vinpearl Cửa Sót (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Tập đoàn này khởi công dự án có quy mô 39 ha, bao gồm khu biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao, khu vui chơi giải trí, nhà hàng đón tiếp bến thuyền… mang tên là Vinpearl Cửa Hội.

Còn tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Vingroup động thổ khu nghỉ dưỡng có chức năng tương tự có tên là Vinpearl Cửa Sót, rộng 16 ha, cách khu du lịch Vinpearl Cửa Hội 60 km về phía Bắc.

Lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cho rằng, hai dự án này sẽ tạo bước ngoặt phát triển cho hạ tầng lưu trú, nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế 5 sao của hai địa phương vốn còn rất nhiều tiềm năng về du lịch của khu vực Bắc Trung Bộ.

Còn lãnh đạo Vingroup cho biết, với hai khu nghỉ dưỡng này, Tập đoàn mong muốn tạo ra xu hướng nghỉ dưỡng trong cả mùa đông cho du lịch Bắc Trung Bộ.

Được biết, công suất nghỉ dưỡng mang thương hiệu Vinpearl của Tập đoàn Vingroup tại 4 địa danh du lịch hàng đầu Việt Nam là Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc và Hạ Long đã lên tới hơn 5.000 phòng khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sa