Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri huyện Hương Sơn và Nghi Xuân

PV. (Tổng hợp)

Trong hai ngày 30/9 và 1/10, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp xúc cử tri hai huyện Hương Sơn và Nghi Xuân, Hà Tĩnh nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.

 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm hỏi các cử tri tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: VGP/Thành Chung
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm hỏi các cử tri tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: VGP/Thành Chung
Thay mặt các đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã báo cáo với cử tri những điểm nổi bật của tình hình kinh tế-xã hội đất nước thời gian qua.
Theo đó, tình hình kinh tế của đất nước ngày càng khởi sắc, đặc biệt là các chỉ tiêu lớn như tăng trưởng, lạm phát, xuất khẩu… Tăng trưởng Quý III/2017 cao tới 7,46%; Tiêu dùng nội địa tăng mạnh trong 9 tháng qua ở mức 10,2%; Xuất khẩu tăng mạnh tới gần 19%; Tháng 9 lạm phát chỉ tăng 1,83% so với cuối năm 2016...
Đặc biệt, Phó Thủ tướng cho biết, thị trường vốn trái phiếu, cổ phiếu đạt hơn 800 điểm, cao nhất từ năm 2007 tới nay. Lần đầu tiên Việt Nam đưa thị trường chứng khoán phái sinh vào hoạt động, rút gắn 13 năm so với thông lệ thế giới.
Phó Thủ tướng trao tặng các khoản hỗ trợ cho một số hộ gia đình xây dựng nhà cửa bị hư hỏng do cơn bão số 10. Ảnh: VGP/Thành Chung
Phó Thủ tướng trao tặng các khoản hỗ trợ cho một số hộ gia đình bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Ảnh: VGP/Thành Chung
Vui mừng trước những thành tựu mà nền kinh tế nước nhà đã đạt được, các cử tri bày tỏ phấn khởi và đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua.
Đồng thời, cử tri cũng đánh giá cao hoạt động của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động, tập trung thực hiện chức năng xây dựng pháp luật, giám sát, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri hai huyện Hương Sơn và Nghi Xuân cũng đã kiến nghị với đại biểu Quốc hội về phát triển khu phi thuế quan, hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp...
Phó Thủ tướng và đoàn công tác đến động viên thầy cô Trường Tiểu học Kỳ Thịnh 2 (xã Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh), ngôi trường bị bão số 10 gây thiệt hại nặng nề. Ảnh: VGP/Thành Chung
Phó Thủ tướng và đoàn công tác đến động viên thầy cô Trường Tiểu học Kỳ Thịnh 2 (xã Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh), ngôi trường bị bão số 10 gây thiệt hại nặng nề. Ảnh: VGP/Thành Chung
Thay mặt các đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận các kiến nghị của cử tri và khẳng định những nguyện vọng của cử tri là mục đích cho hành động của Chính phủ và giám sát của Quốc hội.
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng các khoản hỗ trợ một số hộ gia đình xây dựng nhà cửa bị hư hỏng do cơn bão số 10 gây ra tại Hà Tĩnh.
Phó Thủ tướng tặng quà hỗ trợ gia đình ông Trương Huấn (thôn Bắc Tiến, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh) tu sửa nhà cửa do bão số 10. Ảnh: VGP/Thành Chung
Phó Thủ tướng tặng quà hỗ trợ gia đình ông Trương Huấn (thôn Bắc Tiến, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh) tu sửa nhà cửa do bão số 10. Ảnh: VGP/Thành Chung
Trước đó, sáng ngày 30/9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã tới thăm bà con huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh và huyện Cẩm Xuyên bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra.
Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã đến thăm động viên thầy và trò Trường Tiểu học Kỳ thịnh 2, xã Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh và Trường Mầm non xã Kỳ Lâm, tặng quà, tiền mặt của đoàn công tác và một số tổ chức cá nhân, nhà tài trợ cho 15 hộ dân huyện Kỳ Anh và huyện Cẩm Xuyên số tiền gần 1,2 tỷ đồng.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng quà các em nhỏ ở làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. Ảnh: VGP/Thành Chung
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng quà các em nhỏ ở làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. Ảnh: VGP/Thành Chung

Cũng trong ngày 30/9, nhân dịp Tết Trung thu năm Đinh Dậu, Phó Thủ tướng đã tới tặng quà các em nhỏ, người khuyết tật, không nơi nương tựa tại làng trẻ em mồ côi tỉnh Hà Tĩnh.