Việt Nam - Lào:

Quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện

PV. (tổng hợp)

Thời gian qua, mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào đã có những bước phát triển hết sức tốt đẹp với 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2017) và hướng tới kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2017).

 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch nước, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào Phankham Viphavanh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch nước, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào Phankham Viphavanh. Nguồn: VGP

Nhân dịp này, ông Phankham Viphavanh, Phó Chủ tịch nước, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào đã sang thăm Việt Nam và tham dự các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào.
Trong buổi tiếp ông Phankham Viphavanh chiều ngày 18/7, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam -Lào 2017.

Tại buổi tiếp, ông Phankham Viphavanh cho rằng, kết quả hợp tác Việt Nam -Lào chủ yếu phụ thuộc vào sự chỉ đạo của Chính phủ hai nước trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình, hoạt động hợp tác. Trong thời gian qua, Lào đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ to lớn của Việt Nam, qua đó, đạt nhiều thành tựu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch nước Lào Phankham Viphavanh cũng đánh giá cao những thành tựu kinh tế - xã hội Việt Nam đã đạt được và mong muốn Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm để Lào coi đây là cơ sở trong quá trình phát triển. “Vị thế, uy tín của Việt Nam ngày càng nâng cao trên diễn đàn khu vực và quốc tế.” - ông Phankham Viphavanh nhấn mạnh.

Nhất trí với Phó Chủ tịch nước Phankham Viphavanh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn hai bên tăng cường giáo dục thế hệ trẻ hai nước gìn giữ mối quan hệ Việt Nam-Lào; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại, gia tăng kim ngạch thương mại song phương.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Lào đổi mới cơ chế, chính sách pháp luật, cải cách hành chính để giải phóng sức sản xuất và có bước phát triển mới trong hội nhập quốc tế.

Đồng chí Phankham Viphavanh trao tặng Huân chương Vàng quốc gia Lào cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Nguồn: VGP

Phó Chủ tịch nước Lào Phankham Viphavanh trao tặng Huân chương Vàng quốc gia Lào cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Nguồn: VGP

Cùng ngày, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP. Hà Nội cũng đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2017).
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, hai dân tộc Việt Nam và Lào luôn kề vai, sát cánh bên nhau, đồng cam cộng khổ, xây đắp nên mối tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, trở thành tài sản vô giá, nguồn lực quý báu và là nhân tố cực kỳ quan trọng bảo đảm sự thành công của cách mạng mỗi nước.
Để tăng cường hợp tác toàn diện, đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào - Việt Nam lên tầm cao mới, Tổng Bí thư cho rằng, hai bên cần tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách và tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những thỏa thuận và những mục tiêu chiến lược đã đặt ra với tầm nhìn rộng hơn, toàn diện và lâu dài hơn.
Cũng nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Phankham Viphavanh đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào trao tặng Huân chương Vàng quốc gia - huân chương cao quý nhất của CHDCND Lào và Huân chương Tự do hạng Nhất cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Phankham Viphavanh và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam được nhận Huân chương Tự do hạng Nhất của Lào. Nguồn: VGP

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Phankham Viphavanh và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam được nhận Huân chương Tự do hạng Nhất của Lào. Nguồn: VGP

Ông Phankham Viphavanh nhấn mạnh, việc Đảng, Nhà nước Lào quyết định trao tặng huân chương cao quý của CHDCND Lào cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và đánh giá cao đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân anh em đã ủng hộ to lớn, quý giá, hiệu quả và kịp thời đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào.
Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc, do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Suphanuvong đặt nền móng xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.
Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước luôn kề vai sát cánh, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong công cuộc đổi mới của mỗi nước, giành được những thành tựu hết sức to lớn trên nhiều lĩnh vực.