Tăng cường hợp tác quốc tế về bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới

Theo mof.gov.vn

Sáng 12/10, tại Đà Nẵng, Cơ quan Quốc gia thực hiện Nghị định thư số 5 của Việt Nam (VINABAI) phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và Tổng Công ty Bảo Việt tổ chức Hội thảo triển khai Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới của ASEAN giữa các nước Việt Nam, Thái Lan, Lào và Campuchia.

Tăng cường hợp tác quốc tế về bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới - Ảnh 1
Ông Phùng Ngọc Khánh phát biểu tại Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính Việt Nam); ông Volarath Holdy, Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Lào; Ông Vathaco Huy - Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Campuchia; Ông Napadon Santipakorn - Tổng giám đốc Công ty bảo vệ nạn nhân tai nạn giao thông đường bộ Thái Lan; Về phía Việt Nam còn có đại diện Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam; Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt; Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an); Cục Cửa khẩu (Bộ Tư lệnh Biên phòng); và các thành viên VINABAI.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Phùng Ngọc Khánh cho biết: Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới của ASEAN được các Bộ trưởng Bộ Tài chính ASEAN ký kết ngày 8/4/2001 tại Kuala Lumpur nhằm thực hiện Hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh giữa các nước. Trên cơ sở đề xuất của Thái Lan, ngày 24/9/2009, tại Bankok, 4 nước Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam đã ký kết “Bản ghi nhớ giữa ba cơ quan quản lý bảo hiểm” và “Bản ghi nhớ giữa ba cơ quan quốc gia” về Chương trình hợp tác thí điểm bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới quá cảnh.

Để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định thư số 5, ông Phùng Ngọc Khánh đề nghị VINABAI cần tiếp tục rà soát cơ chế, chính sách để sửa đổi cho phù hợp với quy định của các nước. Bên cạnh đó, VINABAI cần tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện các cơ sở kỹ thuật, thể chế cần thiết bao gồm thiết lập, kết nối với hệ thống ACMI; thống nhất, ký kết, hoàn thiện các Biên bản ghi nhớ với các đối tác trong khu vực... nhằm thúc đẩy triển khai thực hiện Nghị định định thư số 5.

Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Ngoài ra, ông Phùng Ngọc Khánh cũng đề nghị các cơ quan quốc gia thành viên COB cần tiếp tục tăng cường đối thoại, hợp tác, phối hợp với VINABAI; Kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp được giao triển khai thực hiện phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt trong tổ chức thực hiện. Đặc biệt là sự hỗ trợ của Thái Lan trong việc vận hành hệ thống ACMI.

"Với việc đẩy mạnh triển khai Nghị định thư số 5 giữa các nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan nói riêng và khu vực ASEAN nói chung sẽ tăng cường bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân ASEAN khi tham gia giao thông, góp phần tạo thuận lợi hóa thương mại trong khu vực, thúc đẩy thực hiện các mục tiêu chung của cộng đồng kinh tế ASEAN" - ông Phùng Ngọc Khánh nhấn mạnh.

Hội thảo đã dành nhiều thời gian để các nhà quản lý, các quốc gia thành viên cập nhật về tình hình xây dựng pháp luật, kết quả triển khai chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của các nước; tình hình triển khai Nghị định thư số 5 Hệ thống cơ sở dữ liệu bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN (ACMI) trong khu vực; Trao đổi, thảo luận để đi đến thống nhất các nội dung trong dự thảo Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Cơ quan Quốc gia Việt Nam và Lào; Rà soát MOU giữa Cơ quan Quốc gia Việt Nam và Campuchia đã ký kết ngày 29/4/2014 tại Phnompenh, Campuchia; Trao đổi, thảo luận phương án triển khai cấp thẻ xanh điện tử (e-blue card), cập nhật dữ liệu hợp đồng, quản lý bồi thường bảo hiểm thông qua Hệ thống ACMI giữa Việt Nam và Lào, Campuchia.