Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam còn nhiều dư địa

PV.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định như vậy tại buổi tiếp ông Mark Edward Tucker, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Bảo hiểm AIA (Hoa Kỳ), chiều ngày 25/8.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Mark Edward Tucker, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Bảo hiểm AIA.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Mark Edward Tucker, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Bảo hiểm AIA.

Theo đó, Phó Thủ tướng cho biết, thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam mới chỉ có 6,7% dân số tham gia và giá trị của ngành này hiện chỉ chiếm 1,2% GDP.

Vì vậy, Phó Thủ tướng cho rằng, thị trường bảo hiểm nhân thọ còn nhiều dư địa để AIA phát triển, mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.

Theo đó, Phó Thủ tướng mong muốn AIA sẽ phát triển số lượng chi nhánh lên gấp đôi số 130 chi nhánh tại Việt Nam như hiện nay trong 5 năm tới.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị Tập đoàn AIA đầu tư mạnh hơn nữa vào thị trường trái phiếu Chính phủ dài hạn của Việt Nam.

Tiếp thu những ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, ông Mark Edward Tucker khẳng định, với tiềm năng phát triển và sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam, AIA sẽ tiếp tục đầu tư lâu dài tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực bảo hiểm và trái phiếu Chính phủ dài hạn.