Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí tiếp Đại sứ Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Chiều ngày 31/1, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí đã có buổi làm việc với đồng chí Kim Chang Il, Đại sứ Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cùng sự tham dự của đại diện một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính trao đổi ý kiến nhắm tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, tài chính giữa hai nước Triều Tiên và Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí tiếp Đại sứ Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí và ông Kim Chang Il, Đại sứ Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

Đại sứ Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Chang Il đã chúc mừng những thành tựu kinh tế của Việt Nam trong năm 2012 nhờ những quyết sách đúng đắn, phù hợp của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đại sứ bày tỏ, hai nước cần chú trọng phát triển quan hệ kinh tế trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

 

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí đã trân trọng cảm ơn Đại sứ đã đến thăm và làm việc tại Bộ Tài chính. Với truyền thống quan hệ hợp tác lâu dài hơn 60 năm và với nhiều nét tương đồng trong lịch sử phát triển, Thứ trưởng nhấn mạnh,Việt Nam luôn trân trọng và mong muốn duy trì, phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, chia sẻ kinh nghiệm để cùng phát triển.

 

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí cũng đề cập đến một số nội dung cụ thể hoá quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Tài chính trong thời gian sắp tới, cụ thể dự kiến thành lập đoàn công tác cấp Bộ sang thăm và làm việc chính thức tại Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nhằm trao đổi kinh nghiệm về quản lý tài chính của Việt Nam trong nền kinh tế chuyển đổi và kinh  nghiệm quản lý dự trữ Nhà nước đảm bảo an sinh xã hội.

 

Đại sứ Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Chang Il bày tỏ biết ơn sâu sắc sự hỗ trợ 5.000 tấn gạo của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Triều Tiên trong đợt khắc phục hậu quả thiên tai. Đại sứ mong muốn chương trình làm việc sắp tới của hai Bộ sẽ có kết quả tốt đẹp.