Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp khách quốc tế

PV.

Ngày 4/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản Hiroshi Hase; tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Samsung Shin Jong Kyun và tiếp nhóm các nhà đầu tư Hoa Kỳ.

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản Hiroshi Hase, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng việc Việt Nam và Nhật Bản đã ký Chiến lược hợp tác về giáo dục và cho rằng “hai nước đã và đang hợp tác thành công trong lĩnh vực này”.

Thủ tướng mong muốn Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh hợp tác song phương giữa các trường đại học hai nước; dành ODA vay ưu đãi để nâng cấp các trường đại học Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản Hiroshi Hase. Nguồn: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản Hiroshi Hase. Nguồn: VGP

Đánh giá, hợp tác giáo dục-đào tạo giữa hai nước là hết sức quan trọng, đã đạt nhiều kết quả, sắp tới cần nhân rộng hơn nữa những mô hình thành công, hiệu quả, Thủ tướng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác văn hóa, thể thao, khoa học, công nghệ - những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng phát triển.

Bộ trưởng Hiroshi Hase bày tỏ tin tưởng sự hợp tác về nghiên cứu khoa học, giáo dục-đào tạo không thể thiếu trong quan hệ hai nước, nhất là giáo dục-đào tạo trình độ cao là hình thức hợp tác lâu dài giữa hai bên, góp phần phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác Nhật Bản-Việt Nam. Bộ trưởng Hiroshi Hase cho biết Nhật Bản sẽ tiếp nhận bác sĩ Việt Nam sang nghiên cứu chữa trị ung thư, trong đó có nghiên cứu, tiếp thu các công nghệ chữa trị ung thư bằng ion nặng, không sử dụng phẫu thuật.

Cùng ngày, Thủ tướng tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Samsung Shin Jong Kyun. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc tập đoàn hàng đầu thế giới như Samsung tăng cường đầu tư vào Việt Nam, với số vốn lớn và một cam kết đầu tư nhanh và dài hạn trong lĩnh vực công nghệ cao, đây chính là sự khẳng định mạnh mẽ nhất cho sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Samsung Shin Jong Kyun. Nguồn: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Samsung Shin Jong Kyun. Nguồn: VGP

Thủ tướng mong muốn Samsung tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam, xây dựng và phát triển trung tâm nghiên cứu và phát triển với quy mô lớn hơn nữa. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Samsung làm ăn thuận lợi tại Việt Nam. Việt Nam tự hào là một trong những trung tâm sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới, cũng như có nhiều sản phẩm cao cấp khác, phần nhiều trong số đó là thuộc tập đoàn Samsung.

Các dự án của Samsung tại Việt Nam đã tạo việc làm cho hơn 130 nghìn lao động.

Những kết quả đó góp phần thiết thực phát triển quan hệ hợp tác đối tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc theo hướng đi vào chiều sâu, hiệu quả…

Tổng Giám đốc Shin Jong Kyun tin tưởng, với sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam, các dự án của Samsung sẽ được đẩy nhanh, qua đó đóng góp lớn vào việc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; đồng thời, cam kết sẽ tuân thủ nguyên túc các quy định pháp luật Việt Nam về đầu tư, kinh doanh, về chế độ lương, thưởng, bảo hiểm xã hội phúc lợi cho người lao động.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhóm các nhà đầu tư Hoa Kỳ, do Giám đốc Tập đoàn Weidner Holdings William Weidner dẫn đầu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhóm các nhà đầu tư Hoa Kỳ do ông William Weidner, Giám đốc Tập đoàn Weidner Holdings dẫn đầu. Nguồn: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhóm các nhà đầu tư Hoa Kỳ do ông William Weidner, Giám đốc Tập đoàn Weidner Holdings dẫn đầu. Nguồn: VGP

Khẳng định cam kết Chính phủ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư làm ăn ở Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng có rất nhiều dự án Hoa Kỳ thành công tại Việt Nam; hy vọng thời gian tới, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư./.