Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại với Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus

PV.

Từ ngày 26/6 đến ngày 1/7/2017, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Belarus Alexander Lukashenko, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus.

Phấn đấu kim ngạch thương mại Việt – Nga đạt 10 tỷ USD
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 28/6 - 1/7, sáng ngày 29/6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin, thống nhất thúc đẩy hợp tác song phương và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Vladimir Putin.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Vladimir Putin.

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga đã không ngừng được củng cố và phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả. Hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước cũng đang phát triển năng động với kim ngạch thương mại song phương đạt 2,7 tỷ USD năm 2016. Hiện nay, Nga đứng thứ 23/116 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 118 dự án và tổng số vốn đăng ký 1,1 tỷ USD.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Vladimir Putin cho rằng hai nước cần nỗ lực để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng thương mại song phương hiện nay; phấn đấu đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai nước lên 10 tỷ USD vào năm 2020.

Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu đã có hiệu lực vào tháng 10/2016 nhằm mở rộng hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước trong các hoạt động xuất nhập khẩu.

Đồng thời, triển khai hiệu quả các dự án đầu tư ưu tiên tại hai nước, trong đó có liên doanh dầu khí tại Việt Nam và Nga, dự án khu công nghiệp nhẹ tại tỉnh Moscow, các dự án của Tập đoàn TH tại một số địa phương Nga; sớm thành lập các liên doanh giữa hai nước để lắp ráp, sản xuất ô tô tại Việt Nam; nghiên cứu các dự án hợp tác mới về năng lượng, hạ tầng…

Nâng kim ngạch thương mại Việt Nam - Belarus lên 500 triệu USD

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tại Belarus từ ngày 26 - 28/6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Belarus Lukashenko và khẳng định hợp tác kinh tế, thương mại song phương Việt Nam - Belarus đã có những bước phát triển mạnh mẽ thời gian qua.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại với Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus - Ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Belarus Lukashenko.

Việt Nam và Belarus từ lâu đã có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và hợp tác nhiều mặt. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2016 đạt 94,5 triệu USD (xuất khẩu 2,5 triệu USD, nhập khẩu 92 triệu USD). Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, hợp tác Việt Nam - Belarus trong thời gian tới còn nhiều tiềm năng để phát triển mạnh mẽ, năng động và hiệu quả hơn.

Đặc biệt, hai nhà lãnh đạo nhận định, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu là nền tảng vững chắc tạo xung lực phát triển mới thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước. Hai bên cũng nhất trí tích cực triển khai hiệu quả Hiệp định này nhằm tạo bước đột phá , nâng kim ngạch thương mại song phương lên 500 triệu USD.  

Hai bên cũng đã cam kết dành cho nhau mức mở cửa thị trường hàng hóa chiếm khoảng 90% số dòng thuế, tương đương khoảng trên 90% kim ngạch thương mại song phương, góp phần tăng khối lượng xuất khẩu sang thị trường của nhau.

Được biết, đây là chuyến thăm chính thức tới Liên bang Nga và Belarus đầu tiên của Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ sau Đại hội Đảng XII nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa, củng cố và tăng cường quan hệ với các nước bạn bè truyền thống.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, sáng ngày 29/6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao đã tới dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moscow.