Thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

PV.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã hội đàm và nhất trí đưa ra Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản, trong đó có mục tiêu thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Nhật Bản.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe. Nguồn: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe. Nguồn: VGP
Tuyên bố chung nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhất trí phối hợp chặt chẽ tăng cường kết nối hai nền kinh tế được nêu trong “Tuyên bố về Tầm nhìn chung quan hệ Việt Nam-Nhật Bản” năm 2015 với trọng tâm là kết nối chiến lược phát triển kinh tế, năng lực sản xuất và nguồn nhân lực trên nguyên tắc bổ sung, tương trợ lẫn nhau và cùng có lợi.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất cùng phối hợp chặt chẽ nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả của các cơ chế đối thoại hiện có như Ủy ban hợp tác Việt-Nhật, Ủy ban hỗn hợp Việt-Nhật về hợp tác công nghiệp, thương mại và năng lượng.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả cơ chế đối thoại nông nghiệp Việt-Nhật, cũng như các cơ chế đối thoại đang triển khai giữa hai nước trong các lĩnh vực ODA, đầu tư, lao động, khoa học công nghệ, tư pháp, môi trường, xây dựng....

Hai nhà lãnh đạo nhất trí phối hợp thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai nước, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại và dòng đầu tư từ năm 2014 đến năm 2020.

Tại buổi hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Shinzo Abe đánh giá cao kết quả của Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam tổ chức tại Nhật Bản ngày 5/6/2017 với sự tham dự và phát biểu của Thủ tướng hai nước cùng khoảng 1.500 doanh nghiệp của hai nước tham dự.

Thủ tướng Shinzo Abe hoanh nghênh việc nhiều bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp hai nước đã ký kết nhiều thỏa thuận với trị giá hơn 23 tỷ USD trong chuyến thăm.

Đồng thời, Thủ tướng Nhật Bản cũng khẳng định hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ Việt Nam triển khai chính sách công nghiệp, phát triển công nghiệp, hỗ trợ và cải cách doanh nghiệp Nhà nước.

Đồng thời, cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng trưởng kinh tế bền vững thông qua hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng cao, năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực.

Về phía Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam sẽ sử dụng một cách hiệu quả nhất nguồn vốn ODA của Nhật Bản. Đồng thời, tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư Nhật Bản.