Thúc đẩy thực hiện Nghị định thư tài chính giữa Việt Nam và Israel

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Chiều ngày 15/1, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trương Chí Trung đã tiếp Bà Merav Eilon Shahar, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam. Tham dự buổi tiếp còn có đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Thúc đẩy thực hiện Nghị định thư tài chính giữa Việt Nam và Israel
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung và Bà Merav Eilon Shahar, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam
Thứ trưởng Trương Chí Trung chúc mừng Bà Merav Eilon Shahar nhân dịp Bà được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam và cảm ơn Bà Đại sứ đã góp phần phát triển mối quan hệ giữa Việt Nam và Israel.  Thứ trưởng đánh giá cao những thành tựu kinh tế của Israel, vai trò của Israel trong cộng đồng quốc tế ngày một tăng cao đặc biệt trong bối cảnh khó khăn chung của nên kinh tế thế giới.

Theo nhận định của Thứ trưởng và Bà Đại sứ, mối quan hệ hiện nay giữa hai nước đang phát triển tốt song mức độ hiện còn khiêm tốn so với tiềm năng. Đặc biệt, năm 2013 là năm kỷ niệm 20 năm Việt Nam và Israel thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên thống nhất sẽ thúc đẩy mối quan hệ phát triển hơn nữa trên nhiều lĩnh vực, cụ thể trong quan hệ hợp tác về tài chính trong giai đoạn Việt Nam sẽ triển khai quá trình chuyển đối, tái cơ cấu nền kinh tế.

Hai bên nhất trí sẽ nỗ lực tìm giải pháp thúc đẩy triển khai Nghị định thư Tài chính đã ký năm 2007 giữa Chính phủ Việt Nam và Nhà nước Israel , trong đó có việc tăng cường trao đổi để hiểu rõ hơn về thủ tục và quy trình quản lý khoản vốn/chương trình tín dụng ưu đãi, quy trình giải ngân.