Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri

PV.

Ngày 6/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị bầu cử số 1 TP. Hà Nội, đã tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử tại quận Ba Đình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc.

5 đại biểu ứng cử ĐBQH khóa XIV được phân công ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 (các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ) gồm: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; ông Phạm Xuân Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội; ông Phan Thanh Chung, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội; bà Trần Thị Phương Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hà Nội. Đơn vị bầu cử số 1 được bầu 3 đại biểu Quốc hội.

Trình bày Chương trình hành động của mình nếu được bầu làm ĐBQH khóa XIV, cả 5 ứng cử viên đều cam kết sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri, dành nhiều thời gian đi thực tế nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để có cơ sở thực tiễn tham gia xây dựng pháp luật đảm bảo tính khả thi, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Về chương trình hành động riêng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ, ông có may mắn, vinh dự 4 khóa liền được giới thiệu ứng cử ĐBQH tại TP. Hà Nội, cũng đã nhiều lần được tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri. Tổng Bí thư nhấn mạnh đến việc: “Lắng nghe được ý kiến của nhân dân" và cho biết, nếu được các cử tri Hà Nội tiếp tục tín nhiệm bầu làm ĐBQH, Tổng Bí thư sẽ có điều kiện được học nhân dân nhiều hơn, tiếp xúc dân nhiều hơn, lắng nghe dân nhiều hơn. Tổng Bí thư khẳng định: “Dù được bầu hoặc không được bầu, tôi vẫn luôn tâm niệm trước hết phải là công dân tốt, là cán bộ tốt, trên cương vị nào cũng phải hoàn thành tốt. Nếu được làm ĐBQH thì càng phải cố gắng hơn".

Nói thêm về nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, kinh tế phải tiếp tục phát triển, khắc phục những yếu kém thời gian vừa qua như: Nợ xấu, nợ công cao; các ngành kinh tế phát triển kém bền vững, phải lấy kinh tế làm trung tâm. Nhiệm vụ quan trọng thứ hai là phải xây dựng, củng cố Đảng cho tốt, xây dựng hệ thống chính trị cho tốt, tổ chức, bộ máy con người phải trong sạch, vững mạnh, chống tham nhũng, tiêu cực. Nhiệm vụ quan trọng thứ ba là phải giữ vững độc lập chủ quyền của quốc gia, đồng thời, giữ được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.