Tri ân các anh hùng, liệt sĩ hy sinh tại tỉnh Quảng Trị

PV.

Trong hai ngày 22 và 23/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và đoàn công tác Trung ương đã tham dự các hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sĩ hy sinh tại tỉnh Quảng Trị nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2016).

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dâng hương tri ân các liệt sĩ tại Thành cổ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dâng hương tri ân các liệt sĩ tại Thành cổ.

Tối ngày 22/7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đã dâng hương tri ân các liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị.

Trước đó, đoàn công tác đã đến dâng hương, thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn để tưởng nhớ các liệt sĩ đã vĩnh viễn nằm lại trên dòng sông này.

Các vị lãnh đạo tham gia lễ cầu siêu tri ân các anh hùng, liệt sĩ.

Các vị lãnh đạo tham gia lễ cầu siêu tri ân các anh hùng, liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 do Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị tổ chức.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên và tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên và tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng đoàn công tác của Trung ương và tỉnh Quảng Trị cũng đã thăm hỏi, tặng quà, động viên các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Sáng ngày 23/7, đoàn công tác và đại diện tỉnh Quảng Trị đã tới viếng các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9.