Triển vọng mới trong hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Australia, New Zealand

PV. (Tổng hợp)

Nhận lời mời của Chính phủ Australia và Chính phủ New Zealand, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Vương Đình Huệ đã có chuyến thăm và làm việc tại Australia từ ngày 23-25/7 và tại New Zealand từ ngày 26-28/7/2017.

 
  Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Ngân khố Scott Morrison. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Ngân khố Scott Morrison. Ảnh: VGP

Tại Australia, ngày 24/7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã làm việc với Bộ trưởng Ngân khố Liên bang Australia Scott Morrison, tiếp Bộ trưởng phụ trách các vấn đề nội các, môi trường và di sản bang New South Wales, Gabrielle Upton, dự và phát biểu khai mạc tại Đối thoại Doanh nghiệp Việt Nam-Australia và tiếp Chủ tịch Hiệp hội Các nhà nhập khẩu thủy sản Australia (SIAA) cùng một số doanh nghiệp hàng đầu của Australia.
  Phó Thủ tướng và lãnh đạo một số bộ, ngành đã tiếp các doanh nghiệp của Australia đang và chuẩn bị tổ chức hoạt động tại Việt Nam tại Sydney. Ảnh: Nhật Lâm

Phó Thủ tướng và lãnh đạo một số bộ, ngành đã tiếp các doanh nghiệp của Australia đang và chuẩn bị tổ chức hoạt động tại Việt Nam tại Sydney. Ảnh: Nhật Lâm

Tại cuộc làm việc với Bộ trưởng Ngân khố Scott Morrison, hai nhà lãnh đạo cho rằng, quan hệ hai nước đang ở thời điểm rất tốt đẹp, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư hai chiều ngày càng được đẩy mạnh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có cuộc tiếp xúc và gặp gỡ với hơn 100 doanh nghiệp Australia trong các lĩnh vực công nghiệp, thực phẩm, giáo dục, khoa học công nghệ và tiếp các doanh nghiệp của Australia đang và chuẩn bị tổ chức hoạt động tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, bà Julie Bishop. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, bà Julie Bishop. Ảnh: VGP

Ngày 25/7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Julie Bishop và thăm Trung tâm Trao đổi phát minh công nghệ/sáng tạo (InnovationXchange) Australia (thuộc Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia).
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Trung tâm InnovationXchange Australia. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Trung tâm InnovationXchange Australia. Ảnh: VGP

Tại buổi làm việc, hai nhà lãnh đạo nhất trí về các biện pháp củng cố quan hệ Đối tác toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế-thương mại, nông nghiệp, hỗ trợ phát triển, giáo dục-đào tạo, khoa học-nghiên cứu-sáng tạo, du lịch và giao lưu nhân dân.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội New Zealand David Carter. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội New Zealand David Carter. Ảnh: VGP

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia khẳng định sẽ tiếp tục ưu tiên dành hỗ trợ phát triển ODA cho Việt Nam trong các lĩnh vực như ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường năng lực của khu vực tư nhân, bình đẳng giới…
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội New Zealand David Carter. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội New Zealand David Carter. Ảnh: VGP

Trong chuyến thăm chính thức New Zealand, chiều ngày 26/7, ngay sau khi tới Thủ đô Wellington, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có cuộc làm việc với Bộ trưởng Tài chính New Zealand Steven Joyce.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với Bộ trưởng Thương mại Todd McClay. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với Bộ trưởng Thương mại Todd McClay. Ảnh: VGP

Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, dịch vụ, giáo dục và đào tạo, công nghệ thông tin; phấn đấu đạt mục tiêu 1,7 tỷ USD kim ngạch thương mại vào năm 2020. Đồng thời, tăng cường hợp tác về kinh tế, tài chính tại các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế; nhất trí thúc đẩy để sớm ký kết thỏa thuận hợp tác về tài chính giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Tài chính New Zealand Steven Joyce. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Tài chính New Zealand Steven Joyce. Ảnh: VGP

Ngày 27/7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có một loạt các hoạt động tại New Zealand như: chào xã giao Chủ tịch Quốc hội David Carter, hội đàm với Phó Thủ tướng Paula Bennett, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Gerry Brownlee, Bộ trưởng Thương mại Todd McClay và dự chiêu đãi của Bộ trưởng, Tổng chưởng lý Chris Finlayson.

Tại hội đàm và các cuộc tiếp xúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các nhà lãnh đạo New Zealand ghi nhận những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác toàn diện hướng tới Đối tác chiến lược Việt Nam-New Zealand.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Gerry Brownlee. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Gerry Brownlee. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng Paula Bennett cùng các lãnh đạo New Zealand khẳng định quyết tâm thúc đẩy kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng hơn nữa, hướng đến mục tiêu 1,7 tỷ USD vào năm 2020; tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và New Zealand có lợi thế như nông nghiệp, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng...