Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Ấn Độ (Mác-xít)

PV.

(Tài chính) Nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Ấn Độ (Mác-xít) (CPI-M), do ông M.A.Ba-bi, Ủy viên Bộ Chính trị, dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 25 đến ngày 31/3/2013. Sáng 27/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã tiếp và làm việc với Đoàn.

Ông M.A.Ba-bi chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới, bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ông M.A.Ba-bi và đoàn đại biểu Đảng Cộng sản (Mác-xít) Ấn Độ bày tỏ sự quan tâm và đặt nhiều câu hỏi với  Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ về quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam; mong muốn Đảng Cộng sản (Mác-xít) Ấn Độ có thể tiếp thu và học tập những kinh nghiệm quý báu này của Việt Nam.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ hoan nghênh Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Ấn Độ (Mác-xít) sang thăm Việt Nam, coi đây là biểu hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị truyền thống của hai Đảng và nhân dân hai nước.

Ông Vương Đình Huệ đã thông báo khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua; về những chủ trương và biện pháp lớn của Đảng trong việc phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; đồng thời chia sẻ những bài học và kinh nghiệm về quá trình đổi mới, phát triển kinh tế của Việt Nam và trả lời các câu hỏi, nội dung quan tâm của các thành viên trong Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản (Mác-xít) Ấn Độ .

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ nhấn mạnh, thời gian tới, hai Đảng cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn trong việc triển khai đường lối đổi mới, phát triển kinh tế của mỗi nước.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chúc mừng và bày tỏ mong muốn Đảng Cộng sản Ấn Độ (Mác-xít) tiếp tục phát triển vững mạnh và tiếp tục góp phần tích cực trong việc củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt và đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ.