Việt Nam trao tặng 5.000 tấn gạo cho nhân dân Cuba

Bùi Dương

Ngày 21/6, tại Thành phố Hải Phòng, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) phối hợp với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức Lễ trao tượng trưng 5.000 tấn gạo, quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đến nhân dân Cuba.

Các đại biểu tại cảng Nam Hải, Hải Phòng, chứng kiến lô gạo đầu tiên trong tổng số 5.000 tấn gạo tập kết trước khi lên đường sang Cuba.
Các đại biểu tại cảng Nam Hải, Hải Phòng, chứng kiến lô gạo đầu tiên trong tổng số 5.000 tấn gạo tập kết trước khi lên đường sang Cuba.

Tham dự Lễ trao tặng có ông Đỗ Việt Đức, Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Việt Nam; bà Lianys Torres Rivera, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam cùng đại diện các Bộ Ngoại giao Việt Nam; Bộ Tài chính, Thành phố Hải Phòng...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Việt Đức cho biết, nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Cuba từ ngày 28-30/3 của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để chia sẻ và hỗ trợ nhân dân Cuba khắc phục một phần khó khăn về lương thực, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã quyết định xuất 5.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia làm quà tặng cho nhân dân Cuba.

Trên cơ sở nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ Tài chính giao, Tổng cục DTNN đã giao nhiệm vụ cho Cục DTNN khu vực Đông Bắc tổ chức xuất kho, vận chuyển để bàn giao 5.000 tấn gạo cho nhân dân Cuba tại cảng Mariel, Cuba.

Đến nay, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định của luật pháp Việt Nam, luật pháp quốc tế để tổ chức vận chuyển 5.000 tấn gạo từ kho DTNN Việt Nam (tại Hải Phòng).

Để triển khai các công việc tiếp theo, Tổng cục DTNN đề nghị Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tiếp tục phối hợp, chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Cuba để tiếp nhận, phân phối 5.000 tấn gạo tới nhân dân Cuba trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Đại sứ Lianys Torres Rivera nhấn mạnh mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba là mối quan hệ đặc biệt giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước. Mối quan hệ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ cách mạng Fidel Castro khởi xướng, xây dựng và được nhiều thế hệ lãnh đạo cũng như nhân dân hai nước vun đắp, trở thành biểu tượng của thời đại.

Bày tỏ niềm xúc động và trân trọng cảm ơn tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba, Đại sứ Lianys Torres Rivera khẳng định: “Món quà tặng của Đảng và Nhà nước Việt Nam được chúng tôi đón nhận bằng tất cả tấm lòng”, đồng thời nhấn mạnh “đây là món quà có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần giúp nhân dân Cuba khắc phục khó khăn mà còn củng cố và thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai nước, thể hiện tình cảm thắm thiết chân thành, sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau của nhân dân hai nước trong nhiều năm qua”.

Sau buổi lễ, các đại biểu đã tới cảng Nam Hải, Hải Phòng chứng kiến lô gạo đầu tiên trong tổng số 5.000 tấn gạo tập kết trước khi đưa xuống tàu lên đường đến Cuba.