Việt Nam và Macao ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Bùi Dương

Lễ ký kết Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính quyền khu hành chính đặc biệt Macao (Trung Quốc) về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập đã diễn ra vào sáng ngày 16/04/2018 tại Macao.

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn và ông Leong Vai Tac, Cục trưởng Cục Kinh tế và Tài chính Macao.
Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn và ông Leong Vai Tac, Cục trưởng Cục Kinh tế và Tài chính Macao.
Về phía Việt Nam, buổi lễ có sự tham dự của ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam; ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; ông Phạm Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Tài chính; ông Vũ Chí Hùng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Tổng cục Thuế và ông Trần Thanh Huân, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macao. Về phía Macao, có sự tham dự của ông Leong Vai Tac, Cục trưởng Cục Kinh tế và Tài chính Macao và ông Iong Kong Leong, Trưởng đơn vị Tài chính Macao.

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn thay mặt Chính phủ Việt Nam được ủy quyền cùng với ông Leong Vai Tac, Cục trưởng Cục Kinh tế và Tài chính Macao đại diện được ủy quyền của Chính quyền khu hành chính đặc biệt Macao đã ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính quyền khu hành chính đặc biệt Macao (Trung Quốc) về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.

Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Macao đạt nhiều tiến triển. Năm 2017, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 50 triệu USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2016. Việt Nam xuất siêu sang Macao 40,7 triệu USD. Tính đến ngày 20/3/2018, Macao có 12 dự án tại Việt Nam, tổng số vốn đăng ký đạt 68,525 triệu USD, đứng thứ 53 trong số 126 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam.

Với tình hình quan hệ hợp tác nêu trên, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Macao được ký kết là minh chứng cụ thể cho sự hợp tác tốt đẹp, tình hữu nghị, đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Hiệp định sẽ góp phần tạo môi trường pháp lý rõ ràng, ổn định và phù hợp với chuẩn mực quốc tế, khuyến khích các hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp hai bên.