Tổ chức Hải quan Thế giới tặng Bằng khen danh dự cho 10 cán bộ Hải quan Việt Nam

PV

TCTC - Kỷ niệm ngày Hải quan thế giới 26/01 và nhân dịp chọn năm 2009 là năm “Hải quan và Môi trường: Hãy bảo vệ di sản tự nhiên của chúng ta”, Tổ chức Hải quan Thế giới đã tặng bằng khen Danh dự cho 10 cán bộ Hải quan Việt Nam vì những đóng góp xuất sắc trong hoạt động hải quan và công tác bảo vệ môi trường và di sản thiên nhiên.

Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển của thương mại, các tội phạm quốc tế về môi trường đã không ngừng tăng về số lượng cũng như các âm mưu, thủ đoạn. Trước tình hình đó, Hải quan Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật đã thành lập các đơn vị chuyên trách để đấu tranh với các loại hình tội phạm này. Đây là lực lượng chủ chốt trong công tác đấu tranh kiểm soát tội phạm về môi trường, góp phần bảo vệ các di sản thiên nhiên của đất nước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, ông Kim Kyung Han, Tham tán kinh tế nước Cộng hòa Đại Hàn Dân quốc tại Việt Nam (nước hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch Tổ chức Hải quan Thế giới phụ trách khu vực Châu Á - Thái Bình Dương) đã tham dự buổi lễ kỷ niệm ngày Hải quan thế giới và trao tặng Bằng khen Danh dự của Tổ chức Hải quan Thế giới cho cán cán bộ Hải quan Việt Nam.

10 cán bộ vinh dự đón nhận Bằng khen Danh dự của Tổ chức Hải quan Thế giới bao gồm: Ông Lê Mạnh Hùng, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Ông Nguyễn Văn Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Ông Chu Văn Nhân, Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan; Ông Nguyễn Hữu Xuân, Giám đốc Trung tâm phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miền Bắc; Ông Phạm Thanh Bình, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan; Ông Lê Thành Hiện, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu; Ông Lê Kiên Trung, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh; Ông Huỳnh Thanh Tâm, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang; Ông Phạm Hồng Thanh, Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum; Ông Mai Thế Huyên, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.