Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội

PV.

(Tài chính) Chiều 28/3, ông Vương Đình Huệ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội về chương trình phối hợp công tác trong năm 2013 và những năm tiếp theo.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: FinancePlus.vn.
Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: FinancePlus.vn.

Tại buổi làm việc hai bên đã trao đổi thông tin về cơ cấu tổ chức và các hoạt động của mình. Ông Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cho biết, hiện tại, ĐHQGHN đang chú trọng nghiên cứu khoa học trong 4 lĩnh vực chính đó là khoa học tự nhiên và sự sống; khoa học xã hội nhân văn và kinh tế; khoa học kỹ thuật công nghệ; khoa học liên ngành, liên lĩnh vực. Mục tiêu của ĐHQGHN trong tương lai là phát triển các sản phẩm nghiên cứu khoa học, công nghệ đỉnh cao, các nhóm nghiên cứu xuất sắc; phấn đấu đến năm 2030 ĐHQGHN sẽ trở thành đại học nghiên cứu nằm trong top có thứ hạng cao trên thế giới.

Ông Vương Đình Huệ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao những kết quả hoạt động của ĐHQGHN trong thời gian qua, đồng thời thông báo về những kết quả hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương, theo đó, dù mới tái lập thời gian ngắn, tổ chức bộ máy và biên chế chưa đầy đủ nhưng Ban đã triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chức năng. Trong đó nhiều công việc trọng tâm đã hoàn thành và được Bộ Chính trị đánh giá cao như thẩm định các đề án: sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững; chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về chiến lược biển Việt Nam...

Ông Vương Đình Huệ cho rằng với chức năng, nhiệm vụ của mình, ĐHQGHN có vai trò quan trọng trọng nghiên cứu nhiều vấn đề kinh tế - xã hội mà Ban Kinh tế Trung ương quan tâm; sự phối hợp chặt chẽ giữa hai cơ quan sẽ mang lại hiệu quả tích cực cho mỗi bên trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh Ban Kinh tế Trung ương mong muốn tăng cường và đẩy mạnh quan hệ phối hợp, cùng nhau xây dựng cơ chế hợp tác tốt nhất giữa Ban Kinh tế và ĐHQGHN cũng như các ngành, địa phương, các cơ sở nghiên cứu, trường đại học nhằm phát huy cao độ sự thu hút trí tuệ của các chuyên gia, các nhà khoa học...

Tại buổi làm việc, ĐHQGHN đã trình bày một số đề xuất hợp tác khoa học giữa ĐHQGHN và Ban Kinh tế Trung ương bao gồm: cung cấp các báo cáo định kỳ về nền kinh tế; thực hiện nghiên cứu tư vấn góp ý vào những dự thảo chính sách kinh tế-xã hội quan trọng của đất nước; thực hiện hợp tác nghiên cứu, tư vấn, tham mưu các vấn đề chiến lược cụ thể trong nước; nghiên cứu lý luận và chính sách liên quan đến các vấn đề hội nhập khu vực và quốc tế, các vấn đề mới mang tính thời đại hoặc toàn cầu; phối hợp tổ chức các sự kiện khoa học, học thuật, lý luận; kết hợp tổ chức thực hiện các khóa đào tạo cao cấp…

Trong thời gian tới, hai bên sẽ ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác trong đó sẽ xây dựng danh mục các hoạt động hợp tác trọng tâm.