Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

PV.

(Tài chính) Ngày 25/03/2013, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tới thăm và làm việc với Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Mục đích của chuyến thăm và làm việc này nhằm tăng cường và đẩy mạnh việc phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương với các cơ quan trên.

Ông Vương Đình Huệ và  đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương với Ủy ban giám sát tài chính quốc gia
Ông Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương với Ủy ban giám sát tài chính quốc gia
Tăng cường liên kết giữa hoạt động giám sát tài chính quốc gia và công tác tham mưu, tư vấn chính sách, chiến lược

Tại Ủy ban giám sát tài chính quốc gia (GSTCGQ), ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ  tịch Ủy ban GSTCGQ đã giới thiệu với đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương những hoạt động nổi bật của Ủy ban GSTCGQ trong thời gian qua.

Ra đời và hoạt động trong điều kiện có nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, về nguồn nhân lực, đồng thời do mô hình hoạt động của Ủy ban còn mới và hoạt động giám sát tài chính của Việt Nam còn rất non trẻ, nhưng Ủy ban GSTCGQ đã tích cực thực hiện nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô (chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ).

Ngoài ra Ủy ban cũng tích cực tham gia góp ý các đề án tái cơ cấu theo chỉ đạo của Chính phủ và yêu cầu của các Bộ ngành liên quan như đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), đề án nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia, đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, đề án tái cơ cấu đầu tư công…

Trên cơ sở phát huy những thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua, đánh giá thời cơ, thuận lợi và khó khăn trong thời gian tới, Ủy ban đang tập trung nguồn lực, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng Ủy ban vững mạnh tương xứng với nhiệm vụ chính trị, phù hợp với xu thế phát triển chung của đất nước trong bối cảnh tái cơ cấu nền kinh tế và hội nhập quốc tế.

Các thành viên đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương và  Ủy ban GSTCGQ đã cùng thảo luận, trao đổi các ý kiến về những nội dung phối hợp công tác giữa 2 đơn vị trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao những kết quả hoat động của Ủy ban GSTCGQ thời gian qua. Ông Vương Đình Huệ khẳng định về ý nghĩa và sự cần thiết phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Ủy ban GSTCGQ nhằm tăng cường mối liên kết giữa hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm) và công tác tham mưu, tư vấn chính sách, chiến lược, định hướng phát triển thị trường tài chính, áp dụng các thông lệ, chuẩn mực quốc tế về giám sát thị trường tài chính.

Ông Vương Đình Huệ gợi ý nhiều nội dung về phương hướng phối hợp giữa hai bên như: Phối hợp nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong điều kiện đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; làm rõ đường lối tiếp tục đổi mới kinh tế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam, đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam;

Phối hợp đề xuất xây dựng, triển khai đề án giám sát chuyên đề việc thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các ngân hàng, tổ chức định chế tài chính; Phối hợp nghiên cứu, phân tích, dự báo, cảnh báo mức độ an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng và nguy cơ rủi do đối với thị trường tài chính quốc gia; Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về các vấn tài chính, ngân hàng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng bên; Tập hợp, xây dựng và phát huy hiệu quả mạng lưới các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế, kể cả các nguồn lực tài chính, phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu do hai bên cùng đề xuất…

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ  làm việc với Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Ảnh 1

Ông Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu cơ bản về KHXH và công tác tham mưu, tư vấn chính sách

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội (KHXH) Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về KHXH; cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo định hướng XHCN…

Hiện tại, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam có đội ngũ gần 2.000 cán bộ nghiên cứu khoa học làm việc trong 34 viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc, 6 cơ quan giúp việc Chủ tịch Viện và 5 cơ quan sự nghiệp…

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã giới thiệu với đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương những hoạt động nghiên cứu khoa học nổi bật của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam thời gian qua và những định hướng, nhiệm vụ lớn của Viện trong năm 2013 và các năm tiếp theo.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chúc mừng những thành quả mà Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã đạt được, đặc biệt sự kiện ra đời Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với vai trò của nền KHXH nước nhà nói chung và của Viện KHXH Việt Nam nói riêng. Đồng thời đây là một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển về chất, khẳng định vị thế cũng như tầm chiến lược trong nghiên cứu cơ bản, tư vấn chính sách phát triển và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về KHXH của Viện nhằm đáp ứng có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị to lớn trong giai đoạn mới.

Ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh về yêu cầu phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, nhằm tăng cường mối liên kết giữa hoạt động nghiên cứu cơ bản về KHXH và công tác tham mưu, tư vấn chính sách, cung cấp luận cứ khoa học cho việc đề xuất, xây dựng, đổi mới và hoàn thiện đường lối, chủ trương, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước…

Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương và  Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã thảo luận, trao đổi ý kiến về những nội dung phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Những nội dung quan trọng, cơ bản được hai bên thống nhất  đưa vào kế hoạch phối hợp công tác năm 2013, chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2013-2015 giữa Ban Kinh tế Trung ương và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam gồm nhiều nội dung quan trọng như:

Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong điều kiện đẩy mạnh hội nhập quốc tế; làm rõ đường lối tiếp tục đổi mới kinh tế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam, đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam;

Tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển kinh tế - xã hội, trên cơ sở đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất quan điểm chỉ đạo, các chủ trương và giải pháp phát triển lớn cho giai đoạn tiếp theo;

Phối hợp nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các đề án, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội mang tính đột phá chiến lược. Phối hợp chủ trì hoặc cùng tham gia chỉ đạo thực hiện một số đề án quan trọng;

 Tập hợp, xây dựng và phát huy hiệu quả mạng lưới các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế, kể cả các nguồn lực tài chính, phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu do hai bên cùng đề xuất…