Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tự mãn trước dịch bệnh, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế

PV. (T/h)

Ngày 9/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 1, TP. Hà Nội tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Quận ủy Ba Đình và trực tuyến tới 57 điểm cầu các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng và các phường, thuộc 3 quận nói trên với sự tham dự của 769 cử tri. Cùng dự, có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư; lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành của Thành phố...

Sau khi nghe các đại biểu Quốc hội báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, phát biểu tại hội nghị, cử tri tập trung vào các nhóm vấn đề: Phòng, chống kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân; về phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cử tri cho rằng, kỳ họp lần này, Quốc hội bàn nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước, nhất là về công tác lập pháp, các vấn đề về kinh tế - xã hội… được nhân dân cả nước quan tâm. Đặc biệt, nhiều cử tri hoan nghênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đề ra nhiều giải pháp khống chế dịch, bảo đảm an toàn cho cuộc sống của người dân. Các cấp, các ngành, các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, nhất là y tế, quân đội, công an và nhân dân ta ở khắp mọi miền đất nước đã đoàn kết, chống dịch như chống giặc, đồng lòng, chung sức chia sẻ mọi khó khăn mất mát, hạn chế tổn thất. Cử tri Nguyễn Quốc Thước (quận Ba Đình, Hà Nội) cho rằng, tinh thần đoàn kết của quân, dân cả nước trong phòng, chống đại dịch COVID-19 đã làm sống dậy không khí hào hùng trong các cuộc kháng chiến năm xưa, khi Đảng, Nhà nước ta nói không ai bị bỏ lại phía sau, nhân dân trả lời không ai đứng ngoài cuộc.

Tuy hiện nay, tình hình dịch cơ bản được kiểm soát, song chúng ta cũng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề xã hội do dịch bệnh gây ra; lao động từ các vùng dịch về quê vừa gây ra tình trạng thiếu hụt lao động cho các doanh nghiệp, vừa có nguy cơ lây lan cao, không loại trừ khả năng dịch bùng phát trở lại. Do vậy, cử tri đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh và đồng bộ hơn các biện pháp chống dịch, sớm kiểm soát, không để dịch lây lan, tích cực mua và tiêm vắc xin cho toàn dân; tiếp tục có chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì dịch bệnh; giảm thuế cho doanh nghiệp, sớm khôi phục và phát triển sản xuất, đưa mọi hoạt động xã hội trở lại trong điều kiện bình thường mới…

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị Quốc hội cần tăng cường công tác giám sát, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, trước mắt là việc mua vắc xin, vật tư y tế phòng, chống dịch; phát huy vai trò giám sát của nhân dân, cơ quan báo chí đối với cuộc chiến phức tạp này; đồng thời có cơ chế chính sách bảo vệ người tố cáo tham nhũng…

Thay mặt các đại biểu Quốc hội phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, các ý kiến đều rất chất lượng, sâu sắc, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm với sự nghiệp chung. Tổng Bí thư cho rằng, vừa qua, chúng ta đã gặp nhiều khó khăn, đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh trên toàn cầu, trong đó có nước ta.

Trong bối cảnh đó, vừa quyết liệt chống dịch như chống giặc, chúng ta vừa tiến hành hàng loạt công việc quan trọng. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đã thành công rất tốt đẹp; kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp; tổ chức nhiều hội nghị xây dựng triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng rất bài bản, có nhiều đổi mới.

Các cấp, các ngành, các địa phương đều chủ động xây dựng, hoàn thiện chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Cả nước vừa chống dịch vừa cố gắng duy trì sản xuất, chăm lo đời sống nhân dân; công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại… vẫn bảo đảm bình thường. Hơn bao giờ hết, tinh thần đoàn kết, thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, truyền thống quý báu đó của dân tộc ta càng thể hiện rõ trong đại dịch.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, thời gian tới, cả nước cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, ý chí quyết tâm cao để vượt qua khó khăn. Trong đó, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, tự mãn trước dịch bệnh COVID-19; tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để đất nước bình yên mới có điều kiện phát triển.

Về Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư cho biết Quốc hội sẽ bàn, xem xét nhiều vấn đề hệ trọng. Dự kiến, Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV xem xét thông qua: Hai dự án luật, gồm Luật sửa đổi bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; ba nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh: Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa. Kỳ họp cũng sẽ xem xét, cho ý kiến 5 dự án luật: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Đồng thời xem xét nhiều vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, bản thân sẽ nỗ lực hết sức để đóng góp xây dựng Quốc hội thực sự của dân, do dân, vì dân; mỗi đại biểu Quốc hội thực sự là đại biểu trung thực, trung thành, không ngừng cố gắng thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng yếu: Thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, xây dựng luật pháp đúng với thực tế; giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Đồng thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị cử tri và nhân dân tiếp tục theo dõi, giám sát, góp ý kiến kịp thời xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cùng chung sức, đồng lòng giữ gìn cơ đồ cha ông để lại.