Cách thiết kế làm giảm nhiệt cho ngôi nhà vào mùa Hè

Theo Mai Vân/tieudung.vn

Vào mùa Hè, những ngày nắng nóng đỉnh điểm lên đến trên 40 độ C, không khí oi bức, ngột ngạt ảnh hưởng đến sức khỏe và năng suất làm việc.

Theo các chuyên gia, nếu ngồi quá lâu trong điều hòa cũng là tác nhân làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, bên cạnh việc làm mát bằng điều hòa, có rất nhiều biến pháp giúp ngôi nhà hạ nhiệt vào mùa Hè.

Trồng cây xanh bên ngoài và bên trong là cách hữu hiệu nhất giúp không khí mát mẻ trong ngôi nhà.
Trồng cây xanh bên ngoài và bên trong là cách hữu hiệu nhất giúp không khí mát mẻ trong ngôi nhà.
Với kiểu nhà ống thì trồng cây xanh ở khu vực giếng trời là giải pháp lý tưởng. Tuy nhiên, giếng trời cần có giải pháp chống nóng như nhựa chống nóng, kính chống nóng ở trên mái.
Với kiểu nhà ống thì trồng cây xanh ở khu vực giếng trời là giải pháp lý tưởng. Tuy nhiên, giếng trời cần có giải pháp chống nóng như nhựa chống nóng, kính chống nóng ở trên mái.
Một hồ nước nhỏ trước nhà cũng đem đến hiệu quả bất ngờ trong mùa Hè.
Một hồ nước nhỏ trước nhà cũng đem đến hiệu quả bất ngờ trong mùa Hè.
Thiết kế phòng có hai cửa sổ không cùng phía để tạo cho hướng gió ra và gió vào.
Thiết kế phòng có hai cửa sổ không cùng phía để tạo cho hướng gió ra và gió vào.
Nên sử dụng các gam màu trang trí sáng để tạo ra sự mát mẻ.
Nên sử dụng các gam màu trang trí sáng để tạo ra sự mát mẻ.
Một hồ nước trên sân thượng vừa giúp ngôi nhà dịu mát hơn và cũng tạo thêm vẻ mỹ quan.
Một hồ nước trên sân thượng vừa giúp ngôi nhà dịu mát hơn và cũng tạo thêm vẻ mỹ quan.
Những cây dây leo trước ban công cũng sẽ giúp cho ngôi nhà giảm nhiệt vào mùa Hè.
Những cây dây leo trước ban công cũng sẽ giúp cho ngôi nhà giảm nhiệt vào mùa Hè.