Khai mạc Asian Cup 2019 hứa hẹn là một show trình diễn "nghẹt thở"

Theo vietnamplus.vn

Lễ khai mạc Asian Cup 2019 sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 5/1 tại sân vận động Zayed Sports City nổi tiếng - biểu tượng của thủ đô Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Sân vận động Zayed Sports City. (Nguồn: Uaezoom)
Sân vận động Zayed Sports City. (Nguồn: Uaezoom)

Với sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng, buổi lễ được hứa hẹn sẽ là bữa tiệc hoành tráng nhất trong lịch sử giải đấu. Theo tiết lộ từ Ban tổ chức, người hâm mộ sẽ được trải nghiệm một show trình diễn “nghẹt thở,” chưa từng có trên sân vận động hiện đại bậc nhất thế giới này. 

Sân vận động 43.000 chỗ ngồi sẽ trở thành nơi diễn ra bữa tiệc lung linh, đầy màu sắc của âm nhạc và ánh sáng với chủ đề "Mang châu Á lại gần nhau" để vinh danh những thành tích của bóng đá châu Á, đồng thời khích lệ tinh thần đối với những đội bóng tham gia. 

Nhiều ngôi sao nổi tiếng của UAE và 600 vũ công từ nhiều quốc gia trên thế giới sẽ biểu diễn tại lễ khai mạc, trong đó có sự góp mặt của 3 ngôi sao ca nhạc nổi tiếng nhất thế giới Arab là Hussain Al Jassmi, Eida AL Menhali và Balqees Ahmed Fathi. Hussain Al Jassmi là ca sỹ nổi tiếng sống tại Dubai với các tác phẩm tiêu biểu như "Bawada’ak," "Wall Wall Mayiswa," "Bass Bawsssbour Al Fourgakom."

Năm 2008, Al Jassmi đã nhận được giải thưởng Murex d’Or dành cho "Nam ca sĩ Arab xuất sắc nhất." Đến nay, kênh YouTube của Jassmi đã đạt hơn 730 triệu lượt xem. Trong khi đó, Eida Al Menhali nổi tiếng nhất với bản hit đình đám "Mot Motoaoa." Anh cũng là nhà soạn nhạc, nhà thơ biểu diễn nghệ thuật Al Shallat. Còn Balqees Ahmed Fathi là ca sỹ người Yemen, mới tốt nghiệp Đại học Abu Dhabi, xuất thân từ một gia đình có truyền thống nghệ thuật. 

Cả 3 giọng ca sẽ mở màn buổi lễ bằng ca khúc chủ đề của giải đấu năm nay mang tên “Zanaha Zayed” (Mang châu Á lại gần nhau). Bài hát sẽ được trình diễn cùng tiết mục khai mạc, trước đó là màn đọc diễn văn khai mạc kéo dài 13 phút với nội dung nói về lịch sử của giải đấu, lịch sử của bóng đá UAE.

Biểu tượng của Asian Cup năm nay là chú chim ưng, cánh hoa sen khổng lồ. Chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất lễ khai mạc Asian Cup 2019 là êkíp đã thành công với những lễ khai mạc UEFA Champions League từ năm 2014, Euro 2016 và một số giải vô địch châu Phi gần đây. 

Ban tổ chức hứa hẹn lễ khai mạc Asian Cup 2019 sẽ vượt qua những cột mốc để chạm tới những kỷ lục mới. Ước tính, sẽ có khoảng 300 triệu người trên thế giới sẽ theo dõi buổi lễ hoành tráng này qua truyền hình trực tiếp, lập kỷ lục mới cho giải đấu. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã huy động hơn 5.000 tình nguyện viên từ 113 quốc gia trên thế giới, trong đó có 37 quốc gia châu Á. Đó là con số lớn chưa từng có trong lịch sử giải đấu. 

Ngay sau lễ khai mạc Asian Cup sẽ là trận mở màn - chủ nhà UAE gặp đội tuyển Bahrain - diễn ra lúc 23 giờ 00 (theo giờ Việt Nam).

Những điểm nhấn của Asian Cup 2019

Asian Cup 2019 sẽ diễn ra tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) theo thể thức mới, có rất nhiều thay đổi nhằm mang đến tính khách quan và tăng độ hấp dẫn cho giải đấu năm nay. 

1. Quyền thay đổi người thứ 4, điều này sẽ giúp các đội có thêm điều kiện đưa vào sân những cầu thủ có thể lực tốt, thay vì chỉ được sử dụng 3 quyền thay người như trước đó.

2. Sử dụng công nghệ VAR, giống với World Cup 2018, VAR (công nghệ trợ lý trọng tài video) đã được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chấp thuận và chính thức được đưa vào tại Asian Cup 2019. Việc sử dụng công nghệ VAR tại Asian Cup lần này hứa hẹn sẽ mang đến tính khách quan và thành công cho giải đấu. 

3. Asian Cup 2019 tăng số đội tham dự, Asian Cup 2019 đã tăng số đội tuyển tham dự vòng chung kết lên con số 24, nhằm mục đích tăng tính hấp dẫn và bản quyền truyền hình cho giải đấu.

4. Thiết kế mới dành cho cúp vô địch và tiền thưởng kỷ lục, Cúp vô địch Asian Cup 2019 có chiều cao 72cm, bề ngang rộng 42cm và nặng 15kg. Chiếc cúp năm nay được thiết kế theo phong cách hiện đại, lấy ý tưởng từ hoa sen 5 cánh - đại diện cho 5 liên đoàn khu vực thành viên của AFC, gồm Tây Á, Trung Á, Nam Á, Đông Á và Đông Nam Á. 

5. Theo thông báo của AFC, tổng giá trị tiền thưởng ở Vòng chung kết Asian Cup 2019 là gần 15 triệu USD. Đây là số tiền thưởng kỷ lục trong lịch sử giải đấu.