Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 30

Theo ttvn.vn

Sau khi trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan tại vòng loại World Cup kết thúc, người hâm mộ sẽ chỉ phải chờ đợi 5 ngày để tiếp tục đồng hành cùng HLV Park Hang-Seo và các học trò, lần này là tại SEA Games 30.

Tại SEA Games 30, môn bóng đá nam diễn ra trong thời gian từ ngày 25/11 đến ngày 10/12. SEA Games năm nay có 11 đội tuyển, chia làm 2 bảng đấu. Trong đó, Việt Nam được xếp ở bảng B gồm có 6 đội bóng.

Như vậy, tại vòng bảng, Việt Nam sẽ thi đấu 5 trận và dưới đây là lịch thi đấu cụ thể các trận đấu của đội tuyển Việt Nam:

16:00 ngày 25/11: Việt Nam - Brunei

16:00 ngày 28/11: Việt Nam - Lào

20:00 ngày 1/12: Việt Nam - Indonesia

20:00 ngày 3/12: Việt Nam - Singapore

16:00 ngày 5/12: Việt Nam - Thái Lan

Tại vòng bảng, khi có 2 đội bóng bằng điểm trở lên, hiệu số bàn thắng bại sẽ được tính đến đầu tiên, khi xét chỉ số phụ, chứ không phải đối đầu.

Sau khi kết thúc vòng bảng, vòng bán kết sẽ diễn ra chỉ sau 2 ngày và trận chung kết sẽ diễn ra sau trận bán kết 3 ngày. Lịch thi đấu các trận bán kết, tranh ba/tư và chung kết như sau:

16:00 ngày 7/12: Nhất bảng A - Nhì bảng B

20:00 ngày 7/12: Nhất bảng B - Nhì bảng A

16:00 ngày 10/12: Tranh ba/tư

20:00 ngày 10/12: Chung kết

Tại giải năm nay, lứa tuổi thi đấu là U22 (các cầu thủ sinh sau ngày 1/1/1997) và các đội tuyển được đăng ký thêm 2 cầu thủ trên 22 tuổi. HLV Park Hang-Seo đã đăng ký 2 cầu thủ trên 22 tuổi là Hùng Dũng và Trọng Hoàng.