Mạng 5G siêu nhanh có thể dẫn tới nguy cơ cao về tấn công mạng

Theo Vietnamplus.vn

Cơ quan anh ninh mạng châu Âu (ENISA) cho biết mạng di động 5G có tốc độ siêu nhanh, dự kiến ra đời vào năm 2025, sẽ kéo theo nguy cơ rất cao về an ninh mạng trong bối cảnh Ủy ban châu Âu (EC) cùng chính phủ các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) cam kết tham dự vào cuộc đua nhằm triển khai mạng 5G nhanh nhất có thể, đồng thời thúc đẩy các nhà mạng viễn thông đầu tư hàng tỉ euro cho công nghệ mới này.

ENISA đã đưa ra các cảnh báo về chính sách nóng vội về 5G với lập luận rằng việc kết nối di động nhanh chóng sẽ kéo theo những nguy cơ rất cao về tấn công mạng..Nguồn: cbronline.com
ENISA đã đưa ra các cảnh báo về chính sách nóng vội về 5G với lập luận rằng việc kết nối di động nhanh chóng sẽ kéo theo những nguy cơ rất cao về tấn công mạng..Nguồn: cbronline.com

ENISA đã đưa ra các cảnh báo về chính sách nóng vội về 5G với lập luận rằng việc kết nối di động nhanh chóng sẽ kéo theo những nguy cơ rất cao về tấn công mạng. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp hy vọng mạng 5G sẽ giúp gia tăng thu nhập cho họ vì công nghệ này cho phép các thiết bị Internet tinh vi có thể xử lý một khối lượng dữ liệu khổng lồ mà chỉ cần những thiết bị kết nối lưu lượng thấp như ô tô tự lái. 

Bất chấp những tranh cãi trên các phương tiện truyền thông xung quanh mạng 5G, ENISA đã cảnh báo về sự an toàn của hệ thống mới này. Thực tế cho thấy là phương thức kết nối mạng sử dụng nền tảng 4G cũng rất dễ bị tổn thương trước các hình thức tấn công mạng. 

ENISA cảnh báo rằng thế hệ mạng tương lai với tốc độ nhanh hơn nhiều vẫn có nguy cơ lặp lại các sai lầm trước đó. Cho dù 5G sẽ sẵn sàng cho một số lượng đông đảo người dùng mong muốn ngày càng nhiều dữ liệu di động cùng băng thông Internet rộng hơn, nhưng song hành với nó có thể là những hậu quả nặng nề hơn. 

Trong báo cáo mới công bố, ENISA cho rằng thông tin di động đóng một vai trò vô cùng to lớn trong một xã hội số hóa, giúp đảm bảo vận hành hạ tầng số và hỗ trợ đắc lực cho nền kinh tế. Những bất đồng về giấy phép sử dụng băng tần giữa các quốc gia EU với EC và các nhà khai thác đang cản trở việc triển khai 5G. 

Giám đốc điều hành của ENISA Steve Purser cho biết các thỏa thuận về thông tin vô tuyến hiện nay được xây dựng không dựa trên một tầm nhìn về an ninh, điều này làm cho việc đảm bảo an toàn trở nên gần như bất khả thi. 

Trong năm nay, nhiều doanh nghiệp viễn thông châu Âu bắt đầu thử nghiệm công nghệ 5G. Trong khi các doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư những khoản tiền khủng vào các hệ thống mới, ENISA lại mong muốn rằng EC sử dụng quỹ công cộng tài trợ cho lĩnh vực tư nhân để phát triển các công cụ bảo vệ hợp lý. 

ENISA cũng khuyến nghị EC thiết lập ra những nguyên tắc nhằm bắt buộc các doanh nghiệp phải tôn trọng các biện pháp an ninh. Trong báo cáo, Cơ quan này cũng nhận định cần phải có những yêu cầu về an ninh chung trên cấp độ EU để buộc các nhà cung cấp viễn thông bổ sung vào những nội dung về an ninh và cảnh báo. 

Theo kết quả một cuộc điều tra mới do ENISA thực hiện trên 39 nhà mạng viễn thông tại châu Âu, phần lới các doanh nghiệp cho biết chỉ đối mặt với một số lượng nhỏ cuộc tấn công mạng mỗi năm. Cụ thể, 61% doanh nghiệp được hỏi cho biết họ bị tấn công dưới 10 lần một năm trong khi 7% thừa nhận phải chịu trên 100 vụ tấn công/năm. 

Phần lớn các nhà mạng hiện chỉ áp dụng các biện pháp an ninh tối thiểu như bảo vệ đường truyền nhằm ngăn chặn những kẻ tấn công nhằm vào tin nhắn điện thoại.