Cẩn thận mất tiền với các trò đánh bạc trực tuyến núp bóng trò chơi đổi thưởng

Theo Tùng Linh/bizlive.vn

Thực tế hiện nay, muốn tham gia vào một sòng bạc là điều rất dễ dàng, chỉ cần có kết nối Internet.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Người dùng hiện nay muốn đánh bài, chỉ cần lên google, gõ từ khoá sẽ xuất hiện hàng nghìn kết quả khác nhau về các trang web cho phép đánh bài trực tuyến. Đây là các trang web trò chơi trực tuyến cho phép người dùng chơi các thể loại bài phổ biến ở Việt Nam và thế giới.
Không chỉ trên môi trường web, các kho ứng dụng cho cả iOS và Android hiện nay cũng xuất hiện rất nhiều các trò chơi tương tự. 
Người chơi có thể tải về và tham gia chơi các trò chơi này miễn phí nhưng thực tế để tham gia, người chơi sẽ phải đóng tiền thật.
Ban đầu khi đăng ký mở tài khoản, các trò chơi thường tặng cho người tham gia một khoản tiền nhất định. Nhưng nếu chơi thua và không còn tiền để chơi tiếp, người chơi buộc phải nạp thêm tiền thông qua các thẻ cào của nhà phát hành hoặc thẻ cào điện thoại của các nhà mạng tại Việt Nam.
Ngoài ra, các thẻ cào này còn có tác dụng mua quyền ưu tiên cho người chơi trong một số trường hợp nhất định như hiển thị tên nổi bật hơn những người chơi khác hoặc mua danh hiệu. 
Điều đáng nói là phần lớn các trò chơi này đều không được cấp phép.
Hiện trên thị trường chỉ có một số trò chơi và cổng cung cấp trò chơi đang hoạt động bằng giấy phép được cấp từ năm 2009 trở về trước.
Từ năm 2010, để hạn chế những tiêu cực có thể gây ra cho xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tạm thời chưa xem xét thẩm định với các trò chơi sử dụng lá bài, mô phòng trò chơi trong các sòng bạc. 
Từ trò chơi có thưởng đến đánh bạc
Để thu hút thêm người chơi, trong những năm gần đây, nhiều trò chơi đã bổ sung thêm hình thức trả thưởng cho người tham gia. Người dùng nếu nạp tiền vào trò chơi bằng thẻ điện thoại cũng có thể rút số tiền mình thắng được bằng thẻ điện thoại mệnh giá tương ứng. 
Thậm chí có những nhà phát hành còn tuyên bố trả thưởng cho người chơi trực tiếp qua tài khoản ngân hàng và thiết lập cả đường dây nóng với số điện thoại tại Việt Nam để hỗ trợ khách hàng. 
Một số trò chơi khác thì sử dụng quà tặng là hiện vật để thu hút người chơi. Một số trò chơi sẽ cho phép người thắng được lựa chọn quà là nhận điện thoại Samsung hay iPhone, iPad. 
Mặc dù hoạt động không phép nhưng những quảng cáo về đánh bài trực tuyến được trả thưởng lại xuất hiện ở khắp mọi nơi.
Từ Facebook đến các quảng cáo được phân phối bởi các dịch vụ như Google. Tất cả đều sử dụng những giải thưởng với giá trị lớn cùng cam kết trả thưởng ngay để thu hút những người thích “đỏ đen”.
Mất tiền oan vì đánh bạc trực tuyến
Trái với những lời quảng cáo để thu hút khách hàng, không khó để thấy trong phần đánh giá trên các chợ ứng dụng là những bực tức của người tham gia. 
Cẩn thận mất tiền với các trò đánh bạc trực tuyến núp bóng trò chơi đổi thưởng - Ảnh 1
Hàng loạt bình luận tố các trò chơi lừa đảo trên Play Store  
Nhiều trò chơi cam kết trả thưởng nhưng người thắng cuộc lại không nhận được phần thưởng của mình. Trong khi nhà cung cấp trò chơi lại hoàn toàn không có thông tin gì. Không một số điện thoại, hay địa chỉ mail để người chơi liên lạc. Nhiều người chơi chỉ còn cách chấp nhận mất toàn bộ số tiền mình đã nạp vào. 
Chưa có số liệu thống kê nào về tổng giá trị tiền mặt mà những người chơi game bài trực tuyến đã nạp vào các trò chơi trên thị trường nhưng trong một vụ án mới bị cơ quan điều tra triệt phá gần đây, số tiền mà đường dây này đã chuyển ra nước ngoài ước tính 3,6 triệu USD.
Trong khi những người chơi mới lại ngày càng đông do các chương trình khuyến mại, các quà tặng mà các nhà phát hành trò chơi đưa ra. 
Theo luật sư Bùi Tuấn Anh, văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng: “Đánh bạc có thể được thể hiện qua nhiều hành vi, có thể chơi bài, có thể đánh cờ nhưng những hành vi này đều là được thua bằng tiền hoặc hiện vật”.  
Tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc được quy định tại điều 321, 322 Bộ luật Hình sự năm 2015. Theo đó người đánh bạc với giá trị từ 5 triệu đồng trở lên có thể bị xử phạt hoặc phạt tù.
Người tổ chức đánh bạc có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 10 năm tuỳ mức độ. 
Riêng với trường hợp những trang web hoặc trò chơi có thưởng hứa trả thưởng nhưng lại không thực hiện, tuỳ từng trường hợp, có thể chủ trang web sẽ bị cấu thành tội tổ chức đánh bạc nhưng cũng có thể sẽ bị tội lợi dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc chiếm đoạt tài sản.