Cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới thuộc về nước nào?

Theo lsvn.vn

Singapore là quốc gia châu Á đầu tiên đứng ở vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng hộ chiếu của Passport Index.

Hộ chiếu Singapore. Ảnh: CNA
Hộ chiếu Singapore. Ảnh: CNA
Hộ chiếu của Singapore được đánh giá cao nhất nhờ quyết định mới đây của Paraguay về việc miễn thị thực cho những ai sở hữu hộ chiếu Singapore.
Theo đó, từ nay những người có hộ chiếu của đảo quốc sư tử sẽ được miễn visa hoặc được cấp visa tại nơi đến tới 159 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Philippe May (Giám đốc điều hành văn phòng của Arton Capital tại Singapore) cho biết, đây là lần đầu tiên một nước châu Á giữ danh hiệu này. Các hộ chiếu châu Á khác nằm trong top 20 bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản và Malaysia.

Năm ngoái, hộ chiếu Đức và Thụy Điển xếp hạng 1. Năm nay, vị trí số 1 của Đức đã bị Singapore vượt mặt.

Trong khi Singapore vượt lên đầu bảng thì hộ chiếu Mỹ đã tụt bậc. Hộ chiếu Mỹ đang đứng hạng 6 trong Passport Index, cũng hạng với Malaysia, Ireland và Canada. Hộ chiếu Mỹ đã xuống hạng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên cầm quyền.

Một số quốc gia khác sở hữu cuốn hộ chiếu quyền lực như Thụy Điển, Hàn Quốc, Đan Mạch, Phần Lan, Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Na Uy, Nhật Bản, Anh Quốc.