Gần Tết Mậu Tuất: "Hot" tiền độc, lạ

Theo Phương Anh/baodansinh.vn

Càng gần đến Tết Mậu Tuất, thị trường tiền lì xì càng sôi động với những mẫu mã đồng tiền lì xì được cập nhật liên tục. Đắt hàng nhất vẫn là những loại tiền có in hình chú chó may mắn, linh vật của năm 2018.

Càng gần đến Tết Mậu Tuất, thị trường tiền lì xì càng sôi động. Nguồn: internet
Càng gần đến Tết Mậu Tuất, thị trường tiền lì xì càng sôi động. Nguồn: internet

Loại tiền được nhiều khách hàng lựa chọn là đồng tiền 2USD với hình chó mạ vàng 2018 được Bộ tài chính Mỹ cấp phép phát hành nhằm kỷ niệm năm Mậu Tuất 2018 của người phương Đông, được bán với giá 400.000 đồng/bộ bao gồm 1 tờ tiền 2 USD hình chó mạ vàng, 1 bao da, 1 giấy chứng nhận hàng Mỹ, 1 bao lì xì.

Chủ một cửa hàng chuyên kinh doanh các loại tiền lưu niệm tại Đống Đa (Hà Nội) cho biết, mặt hàng được bán nhiều nhất cho tới thời điểm hiện tại là tiền 2 USD hình con chó mạ vàng. Đây là loại tiền được Bộ Tài chính Mỹ in ấn và phát hành nhằm phục vụ riêng nhu cầu lì xì Tết Âm lịch 2018 tại khu vực châu Á.

Một mặt của tờ tiền này có in hình 2 con chó mạ vàng và cất trong một bao da, có giấy chứng nhận bảo an chống hàng giả. Mỗi tờ tiền 2 USD in hình con chó có mức giá lên tới 400 - 500 nghìn đồng. Riêng với các tờ có số seri đẹp, mức giá tăng lên 700 - 800 nghìn đồng.

Năm nay, bên cạnh tờ tiền đặc biệt trên, trên thị trường còn có loại tiền hình chú chó của nhiều nước khác nhau như: tiền hình chú chó Kamberra 2018, hàng Úc, có giá 100.000 đồng/tờ; tiền hình chú chó Macao, có giá từ 20.000 đồng/tờ; tiền hình chú chó 1 triệu USD Mỹ, giá 25.000 đồng/tờ; tiền hình chú chó Belarus giá 25.000 đồng/tờ; bộ tiền tứ linh có giá 150.000 đồng/bộ…

Ngoài ra các mặt hàng tiền xu cũng không kém phần đa dạng với cặp xu hình con chó được mạ vàng – bạc có xuất xứ từ Úc có giá bán 300.000 đồng/cặp; cặp xu mạ nhôm hoặc mạ đồng Đài Loan (Trung Quốc)… có giá bán từ 100.000 đồng/cặp.

“Chợ đen” phí đổi tiền lên tới 150%

Tại các khu vực như phố Nguyễn Xí, Hà Trung, Đinh Lễ, Đinh Tiên Hoàng… hoạt động đổi tiền lẻ diễn ra sôi động. Mức chênh lệch đổi tiền lẻ năm nay cao hơn năm ngoái khá nhiều, mỗi nơi áp dụng mức giá khác nhau. Mệnh giá càng nhỏ, mức phí phần trăm càng cao. Ví như tiền mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng,... có phí đổi từ 5%-7% tùy tổng số tiền đổi, còn những tờ tiền có mệnh giá dưới 5.000 đồng có mức phí đổi cao hơn nhiều.

Trong đó, những tờ tiền 500 đồng được rất nhiều người quan tâm hỏi đổi, mức phí để đổi tờ tiền mệnh giá này rất cao, hiện phổ biến vào khoảng 70-100% và có thể cao hơn nữa trong thời gian tới. Tiền 1.000 đồng, 2.000 đồng có mức phí 20-30% tổng giá trị số tiền đổi.

Không chỉ diễn ra sôi động tại các “chơ đen” mà dịch vụ đổi tiền lẻ cũng được quảng cáo rầm rộ trên các trang wed, mạng xã hội với nhiều mức phí khác nhau. Tại trang wed “doitienmoi.com.vn” quảng cáo có đầy đủ các mệnh giá từ 500 đồng và đưa ra cam kết mới tiền mới 100% còn niêm phong của ngân hàng. Khi chúng tôi gọi điện đến số điện thoại của trang wed để hỏi về việc đổi tiền lẻ thì được người bán chào mời khá nhiệt tình và khẳng định: “Em thích đổi bao nhiêu chị cũng có. Bên chị có người giao hàng đến tận nơi nếu đổi nhiều. Đảm bảo 100% tiền thật, tiền mới. Nhưng mệnh giá khác nhau thì phí đổi cũng khác nhau. Loại tiền hot có mệnh giá 10.000 đồng thì chi phí là 10%, mệnh giá 20.000 đồng là 8%, còn tiền mới 50.000 đồng sẽ mất 4% tổng số tiền em đổi”, người đổi cho biết.

Còn với các loại tiền lẻ để đi chùa, do có mệnh giá thấp, nguồn tiền khan hiếm nên chi phí đổi khá cao. Người này cho biết, với tiền có mệnh giá 1.000 đồng lên tới tận 20%, tương đương với mức phí 200.000 đồng cho 1 triệu đồng tiền 1.000 đồng. Các loại tiền khác có mệnh giá 2.000, 5.000, 10.000 đồng cùng mức đổi là 120.000 đồng cho 1 triệu đồng. Loại tiền 200 đồng và 500 đồng để đi chùa đầu năm sẽ có mức chi phí đổi từ 100%  đến 150% tùy từng thời điểm từ nay đến Tết.

Tương tự một đầu mối đổi tiền tại đường Xuân Thủy, Cầu Giấy cũng cho biết, tiền mệnh giá càng thấp thì chi phí đổi càng cao vì những loại tiền này lâu rồi Ngân hàng Nhà nước không phát hành thêm. Hiện phí đổi tiền mệnh giá 100 đồng hiện nay gấp 150 lần giá trị thật. Đầu mối này cũng thông tin đổi tiền lẻ mệnh giá 100 đồng hiện nay là "siêu lợi nhuận", nhưng số lượng cung rất ít trong khi cầu lại rất lớn. Để đổi được 100 tờ 100 đồng, khách hàng phải trả phí 1,6 triệu đồng, và đó là giá cho lượng tiền đổi 100 tờ trở lên.

Mới đây, ông Phạm Bảo Lâm - Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cho biết, năm nay Ngân hàng Nhà nước không những không in tiền mới mệnh giá từ dưới 5.000 đồng mà chủ trương của Ngân hàng Nhà nước là tiếp tục không chi các loại tiền mới in (còn tồn kho) từ 5.000 đồng trở xuống vào lưu thông. Thay vào đó, chỉ chi các loại tiền đã qua lưu thông để đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân. Chính vì những thông tin không phát hành tiền lẻ mới nên các dịch vụ chợ đen càng có cớ để tăng phí đổi, và cao đến mức bất hợp lý.

Việt Nam hiện nay có các mệnh giá từ 100 đồng đến 500.000 đồng đang lưu thông. Theo Nghị định 96 về việc xử phạt đối với hoạt động không được phép thì đối với hoạt động đổi tiền lẻ có thu phí nếu bị phát hiện sẽ bị phạt 20-40 triệu đồng.