Hàng không rục rịch bán vé tết

Theo Lê Anh/sgtiepthi.vn

Một số hãng hàng không cho biết, bắt đầu từ ngày 27/9 đã mở bán vé máy bay dịp Tết Nguyên đán 2018 trên tất cả các đường bay nội địa.

Hàng không rục rịch bán vé tết. Nguồn: internet
Hàng không rục rịch bán vé tết. Nguồn: internet

Đại diện của Vietnam Airlines cho biết, vé tết chào bán đợt này sẽ được áp dụng cho thời gian bay từ ngày 31/1/2018 đến 2/3/2018 (tức từ ngày 15 tháng Chạp – 15 tháng Giêng).

Trong giai đoạn tết, Vietnam Airlines sẽ cung ứng khoảng 1,4 triệu ghế trên toàn mạng nội địa, tăng hơn 127.700 ghế so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 694 chuyến bay.

Tương tự, hãng Jetstar Pacific cũng thông báo mở bán gần 540.000 vé tết để phục vụ nhu cầu tăng cao của hành khách trong giai đoạn này.

Khảo sát giá vé tết trên trang web của các hãng hàng không đối với đường bay chính là TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội, các hãng đưa ra nhiều mức giá từ thấp đến cao. Giá vé cao nhất là ở thời điểm 10 ngày trước tết.

Cụ thể, đối với Vietnam Airlines giá vé hạng phổ thông tăng mạnh từ ngày 3/2/2018 (ngày 18 tháng Chạp) đến ngày 14/2/2018 (29 tết) với mức 3,59 triệu đồng/lượt (chưa tính thuế phí).

Còn Jetstar Pacific giá vé tăng cao từ ngày 9/2/2018 (24 tháng Chạp) đến ngày 13/2/2018 (28 tháng Chạp) với mức 3 triệu đồng/lượt (chưa tính thuế phí). Thấp hơn một chút là Vietjet, giá vé hãng này tăng từ ngày 8/2/2018 ( 23 tháng Chạp) được niêm yết ở mức từ 2,4 đến 2,6 triệu đồng/lượt, nếu cộng thêm các khoản thuế phí thì vé của Vietjet cũng ở mức 3 triệu đồng/lượt.

Cả Vietnam Airlines và Jetstar Pacific đều khẳng định không tăng giá vé và vẫn tiếp tục duy trì nhiều mức giá linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán 2018.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Việt Hà, chủ đại lý vé máy bay ở quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh cho biết, giá vé tết năm nay ở thời gian cao điểm tết tăng trung bình từ 150.000 đến 200.000 đồng so với tết năm ngoái.

Nguyên nhân là từ ngày 1/10, lệ phí sân bay và phí soi chiếu an ninh tăng, và đến ngày 1/1/2018 hai loại phí này tiếp tục tăng đợt nữa nên giá vé tết năm nay cao hơn năm trước. “Thế nhưng hành khách chọn ngày bay trước ngày 20 tháng Chạp thì vẫn có giá vé ở mức từ 1,2 đến 1,8 triệu đồng/lượt (chưa tính thuế phí)” bà Hà cho biết.

Chính vì giá vé tăng cao vào dịp giáp tết nên các hãng khuyến nghị hành khách nên đặt chỗ sớm để có giá tiết kiệm và đảm bảo còn chỗ trên chuyến bay.

Trong khi giá vé dịp tết luôn ở mức cao thì hôm 26-9 vừa qua, hãng Vietjet tung ra 1.220.000 vé 0 đồng áp dụng cho tất cả các đường bay trong nước và quốc tế mà hãng đang khai thác cho thời gian bay từ 1/11/2017 đến 31/3/2018. Vé khuyến mại sẽ được bán từ ngày 27 đến 29-9 vào khung giờ từ 12 đến 14 giờ.

Tuy nhiên, theo một số đại lý bán vé máy bay, vé 0 đồng hầu như không được phân bổ vào dịp cao điểm tết ở chiều từ Nam ra Bắc mà loại vé này được phân bổ vào chiều ít khách tức là chiều từ Bắc vào Nam dịp cao điểm tết.