Người Việt nên có bao nhiêu thẻ tín dụng?

Theo vnexpress.net

Cố mở nhiều thẻ sẽ khiến bạn dễ dàng thành "chúa chổm" nhưng nếu biết cách sử dụng, hai chiếc thẻ của các đơn vị phát hành khác nhau, lại giúp bạn tận dụng tối đa chi phí.

Thẻ tín dụng, nếu biết cách sử dụng thông minh, sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí rất lớn. Nguồn: internet.
Thẻ tín dụng, nếu biết cách sử dụng thông minh, sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí rất lớn. Nguồn: internet.

Mỗi người nên có bao nhiêu thẻ tín dụng là đủ? Hiện kỷ lục thế giới đang là của một người Mỹ khi có tới gần 1.500 thẻ tín dụng - ông Walter Cavanagh đến từ Santa Clara, bang California. Tổng hạn mức tín dụng cho gần 1.500 thẻ tín dụng của Cavanagh, người đàn ông sinh năm 1943 này, lên tới 1,7 triệu USD.

Còn với người Việt Nam, theo chính các chuyên gia ngân hàng, 2 thẻ tín dụng cho mỗi người có thể là một gợi ý không tồi. 

Tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần cho biết, ông có 4 thẻ tín dụng. "Đương nhiên, trong đó không có thẻ nào do ngân hàng tôi phát hành bởi theo quy định, tổng giám đốc không được mở thẻ. Tuy nhiên, lý do tôi cần tới 4 chiếc là để trải nghiệm dịch vụ của các ngân hàng khác và quan trọng hơn, tôi muốn tận dụng đủ ưu đãi của những tổ chức thẻ quốc tế lớn như Visa, Master, Amex, JCB...", ông nói.

Theo vị CEO này, nếu không cần cái "cớ" để xem các ngân hàng khác cung cấp những dịch vụ gì, một khách hàng cá nhân bình thường vẫn nên có 2 thẻ tín dụng (của hai tổ chức thẻ quốc tế khác nhau).

Lý do là khi đi nước ngoài, tại một số quốc gia, một số loại thẻ do một vài tổ chức quốc tế phát hành chuyên biệt mà cửa hàng, điểm chấp nhận thanh toán đó chỉ định, mới được chấp nhận hoặc ưu tiên hơn hẳn. Vị tổng giám đốc này cho biết, như sang Mỹ, thẻ tín dụng của Amex rất được ưu tiên và tương tự với thẻ JCB tại Nhật Bản.

Chia sẻ quan điểm này, ông Đặng Công Hoàn - Giám đốc Phát triển sản phẩm Bán lẻ kiêm Giám dốc Kinh doanh Thẻ - Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cũng cho rằng, nên cùng lúc có hai thẻ tín dụng. "Từ kinh nghiệm phát triển thẻ ở một số quốc gia có dịch vụ thẻ phát triển, tôi nghĩ khách hàng nên có một thẻ tín dụng thông thường và một thẻ theo các nhu cầu chuyên biệt có tích luỹ điểm như Thẻ đồng thương hiệu để phục vụ cho đi lại máy bay, thẻ chuyên golf,... Tôi vẫn khuyên những người thường xuyên đi công tác, di chuyển bằng máy bay nên có thẻ đồng thương hiệu Techcombank Vietnam Airlines Visa", ông Hoàn cho biết.

Lý giải thêm, Giám đốc Phát triển sản phẩm Bán lẻ kiêm Giám đốc Kinh doanh Thẻ của Techcombank nói, khi cùng lúc có hai loại thẻ này, bạn sẽ tận hưởng tối đa thời gian ưu đãi miễn lãi và kiểm soát được những rủi ro trong quá trình sử dụng. Thực tế, không tránh khỏi khi tiến hành thanh toán, dù ở bất cứ đâu trên thế giới, vẫn có trường hợp thẻ tín dụng vì lý do nào đó không hoạt động hoặc không tương thích với thiết bị quẹt. Do đó, nếu có một chiếc thẻ khác thay thế sẽ giải quyết được nhu cầu cấp bách chi tiêu.

Thực ra, ông Hoàn cũng nhìn nhận, không có một gợi ý tiêu chuẩn nào cho việc một người có bao nhiêu thẻ tín dụng là hợp lý. Điều này còn phụ thuộc vào nhu cầu chi tiêu mua sắm hàng hoá dịch vụ của từng người và tần suất sử dụng thẻ để chi tiêu phục vụ tiêu dùng và cuộc sống.

Bên cạnh đó yếu tố bao nhiêu thẻ là đủ còn liên quan đến mức thu nhập, điều kiện để được cấp thẻ của từng khách hàng vì mỗi mức thu nhập sẽ chỉ được cấp thẻ tín chấp ở một giới hạn nhất định. "Khi thu nhập càng cao thì thực tế khả năng chi tiêu mua sắm cũng cao hơn và nhu cầu dùng thẻ tín dụng cũng nhiều hơn. Ví dụ như hiện nay bình quân mỗi người dân trưởng thành của Hàn Quốc có thể sử dụng đến khoảng 2,8-3,1 thẻ tín dụng trong khi đó của nước ta tỷ lệ này mới là khoảng 0,15 thẻ một người", ông Hoàn dẫn số liệu cho biết.