Triệu hồi hơn 3.000 xe bán tải của Nissan

Theo baochinhphu.vn

Hơn 3.000 chiếc xe bán tải hiệu Nissan Navara tại thị trường Việt Nam phải triệu hồi để kiểm tra và thay thế bộ thổi khí phía trước bên phía hành khách.

3.073 chiếc Navara phiên bản LE và XE sản xuất từ ngày 20/9/2010 đến ngày 1/12/2014 tại Thái Lan do Nissan Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc về phân phối thuộc diện phải triệu hồi. Nguồn: Internet
3.073 chiếc Navara phiên bản LE và XE sản xuất từ ngày 20/9/2010 đến ngày 1/12/2014 tại Thái Lan do Nissan Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc về phân phối thuộc diện phải triệu hồi. Nguồn: Internet
Cụ thể, có 3.073 chiếc Navara phiên bản LE và XE sản xuất từ ngày 20/9/2010 đến ngày 1/12/2014 tại Thái Lan do Nissan Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc về phân phối thuộc diện phải triệu hồi.
 
Thời gian triệu hồi từ nay đến ngày 20/12/2018 và thời gian sửa chữa dự kiến 1,3 giờ cho mỗi xe.
 
Nguyên nhân triệu hồi do túi khí phía trước bên phía hành khách lắp trên xe Nissan Navara LE và Navara XE sau thời gian dài tiếp xúc với môi trường với độ ẩm và nhiệt độ cao, bộ thổi khí có thể bị hơi ẩm xâm nhập và biến đổi có thể hoạt động không bình thường theo thiết kế.
 
Trường hợp xe bị va chạm và hệ thống túi khí được kích hoạt, việc giải phóng khí trơ có thể tạo nên áp lực bên trong quá lớn và dẫn đến khả năng cụm bơm khí bị nứt vỡ. Trong trường hợp cụm bơm khí bị nứt vỡ, các mảnh kim loại của bơm khí có thể bắn văng ra xuyên qua túi khí đã được bơm phồng, dẫn đến nguy cơ gây chấn thương cho hành khách, lái xe và người đi cùng.
 
Đối với các xe do các công ty khác phân phối, nhưng thuộc diện triệu hồi theo công bố của Nissan Nhật Bản, nếu được yêu cầu Nissan Việt Nam sẵn sàng trợ giúp, liên hệ để kiểm tra thông tin và thay thế miễn phí theo chương trình triệu hồi.