Chính phủ hỗ trợ hạt giống cho nhiều tỉnh thành

PV.

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xuất cấp (không thu tiền) gần 1.900 tấn hạt giống lúa; gần 150 tấn hạt giống ngô và gần 53 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho 11 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai năm nay.

Cụ thể, hỗ trợ tỉnh Hà Nam 5 tấn hạt giống rau; tỉnh Hải Dương 317 tấn hạt giống lúa và 0,07 tấn hạt giống rau; tỉnh Thái Bình được hỗ trợ 50 tấn hạt giống ngô và 25 tấn hạt giống rau; tỉnh Ninh Bình 150 tấn hạt giống lúa, 20 tấn hạt giống ngô và 8 tấn hạt giống rau; tỉnh Bắc Giang 350 tấn hạt giống lúa và 20 tấn hạt giống ngô; tỉnh Phú Thọ 50 tấn hạt giống lúa, 10 tấn hạt giống ngô và 5 tấn hạt giống rau.

Tỉnh Quảng Ninh được hỗ trợ 32,4 tấn hạt giống lúa và 3,6 tấn hạt giống ngô; tỉnh Quảng Trị 300 tấn hạt giống lúa, 20 tấn hạt giống ngô và 8 tấn hạt giống rau; tỉnh Khánh Hòa 300 tấn hạt giống lúa, 10 tấn hạt giống ngô và 1,68 tấn hạt giống rau; tỉnh Ninh Thuận 200 tấn hạt giống lúa và 10 tấn hạt giống ngô; tỉnh Bình Thuận 200 tấn hạt giống lúa và 5 tấn hạt giống ngô.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh tiếp nhận, quản lý và sử dụng số giống cây trồng nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Năm nay, sản xuất trồng trọt của các tỉnh Hà Nam, Hải Dương, Thái Bình, Ninh Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Quảng Ninh, Quảng Trị, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận bị thiệt hại nặng do hạn hán, bão số 1 và đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 25/7-5/8 vừa qua gây ra.