Hiệu quả từ chính sách vay vốn đóng mới tàu cá

PV.

Vừa qua, tại Kiên Giang đã diễn ra Lễ hạ thủy hai chiếc tàu đóng mới đầu tiên theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hai chiếc tàu được hạ thủy lần này là tàu vỏ gỗ, gồm một tàu khai thác hải sản xa bờ có công suất 710CV và một tàu dịch vụ hậu cần có công suất 920CV, là 2 trong số 3 tàu đã được chính thức ký hợp đồng vay vốn đóng mới tàu cá theo Nghị định 67/NĐ-CP.

Tổng giá trị đầu tư hai chiếc tàu là 21,3 tỷ đồng, trong đó chủ tàu được vay vốn ưu đãi 14,3 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Kiên Giang.

Dự kiến trong tháng 11, hai con tàu sẽ ra khơi và thực hiện chuyến đi biển đầu tiên.

Khi đưa vào sử dụng, một tàu sẽ hoạt động nghề lưới rê và một tàu sẽ cung cấp dịch vụ hậu cần cho khai thác hải sản xa bờ trên biển Đông, tạo sự phấn khởi và niềm tin cho các bà con trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nói riêng và cả nước nói chung.