Đồng Tháp: Duy trì bữa ăn miễn phí cho người bán vé số

Theo Lục Tùng/laodong.vn

Không chỉ khuyến khích tiếp tục duy trì bữa ăn trưa miễn phí hỗ trợ người bán vé số ngay những ngày tạm ngừng phát hành vé số để phòng chống dịch COVID-19, đơn vị tài trợ chính còn gợi ý cấp thêm cơm để họ mang về ăn bữa chiều để bớt gánh nặng gạo, tiền...

Bên ngoài bếp ăn hỗ trợ người bán vé số tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: LT
Bên ngoài bếp ăn hỗ trợ người bán vé số tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: LT

Ngày 1/4, ngày đầu tiên thực hiện tạm ngừng việc phát hành vé số, nhưng Bếp ăn hỗ trợ người nghèo bán vé số tỉnh Đồng Tháp vẫn hoạt động, thậm chí còn tăng công suất hơn ngày thường.

Ông Nguyễn Văn Mốt - Trưởng Ban điều hành bếp ăn - cho biết: Đó là thiện ý của nhà tài trợ”. Theo ông Mốt, khi nhận được tin sẽ tạm ngừng việc bán vé số để phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Ban điều hành có chút băn khoăn với bài toán duy trì bếp ăn hỗ trợ như thế nào thì lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp - nhà tài trợ chính cho chương trình - chủ động điện thoại đến ra lời giải.

Được Ban điều hành vận động nên có rất ít người bán vé số ăn tại chỗ. Ảnh: LT
Được Ban điều hành vận động nên có rất ít người bán vé số ăn tại chỗ. Ảnh: LT

Không chỉ khuyến khích tiếp tục duy trì bữa ăn trưa miễn phí như thường lệ trong suốt thời gian tạm ngừng phát hành vé số để phòng chống dịch COVID-19, lãnh đạo công ty còn gợi ý nấu thêm cơm để cấp cho người bán vé số mang về dùng vào bữa chiều, nhằm giúp họ giảm bớt gánh nặng gạo tiền trong thời gian giảm thu nhập.

Đa số bà con đến nhận suất ăn về nhà. Ảnh: LT
Đa số bà con đến nhận suất ăn về nhà. Ảnh: LT

Để chủ động thực hiện phòng dịch, Ban điều hành bếp ăn  khuyến khích người bán vé số hạn chế ăn tại chỗ, tăng cường mang thức ăn về nhà... Ban điều hành còn thường xuyên nhắc nhở, động viên người bán vé số chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang khi đến nhận cơm. 

Nhiều người đã mang thêm cả phần cho bữa ăn chiều. Ảnh: LT
Nhiều người đã mang thêm cả phần cho bữa ăn chiều. Ảnh: LT

Do được thông báo trước nên ngay ngày 1/4, lượng người bán vé số đến với Bếp ăn vẫn không thay đổi với khoảng 120 người, nhưng lượng cơm thì tăng gấp rưỡi, vì nhiều người bán vé số chủ động nhận thêm cơm về để ăn vào buổi chiều.

Ông Trần Văn Lý, chia sẻ: “Mừng như trúng số vì nghỉ bán mà vẫn được công ty tài trợ ăn miễn phí và cho phép mang thêm về ăn buổi chiều”. Niềm vui ấy chỉ có thể đến từ lối hành xử đầy tính nhân văn, sự sẻ chia của doanh nghiệp có trách nhiệm và tôn trọng người lao động...  

Cụ Trần Văn Lý và thẻ ăn cơm miễn phí. Ảnh: LT
Cụ Trần Văn Lý và thẻ ăn cơm miễn phí. Ảnh: LT

Được biết, Bếp ăn hỗ trợ người bán vé số tỉnh Đồng Tháp (tọa lạc tại số 112, đường Phan Bội Châu, khóm 4, phường 1, thành phố Sa Đéc) do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp tài trợ chính. Bếp ăn chính thức khai trương vào tháng 8.2016 và duy trì xuyên suốt đến nay phục vụ những người bán vé số chuyên nghiệp, có hoàn cảnh khó khăn, được các đại lý vé số chính thức xác nhận và được Công ty Xổ số cấp thẻ. Toàn bộ tiền tài trợ được dùng vào việc chi trả tiền gạo, cá, thịt, rau củ... Việc chế biến, phục do Ban điều hành vận động các thành viên trong Hội cựu giáo chức thành phố tham gia làm miễn phí.