Năm 2020, sẽ chạm ngưỡng mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp?

Theo Thành An/enternews.vn

Theo dự toán, đến cuối năm 2020, tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam có thể đạt được 980.000, tiệm cận mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp cả về chất và lượng.

Mục tiêu phát triển 1 triệu doanh nghiệp, khó nhưng vẫn có thể thực hiện được. Nguồn: Internet.
Mục tiêu phát triển 1 triệu doanh nghiệp, khó nhưng vẫn có thể thực hiện được. Nguồn: Internet.

Trích dẫn từ "Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019", Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến ngày 31/12/2018, cả nước có hơn 714.000 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 9,2% so với cùng thời điểm năm 2017.

Với con số hơn 700. 000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong hai năm 2019 -2020, cần phấn đấu thêm 300. 000 doanh nghiệp, mục tiêu này có thể đạt được hay không khi đối mặt nhiều thách thức.

Bên cạnh đó, 5 triệu hộ kinh doanh cá thể trên cả nước không muốn lớn, tốc độ thành lập mới của doanh nghiệp có xu hướng sụt giảm.

Thực trạng này đang như thế nào, cần những giải pháp bứt phá nào để tháo gỡ những rảo cản trên trong năm 2019. Mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 theo Nghị quyết 35 vẫn là thách thức?

Ba năm qua, số doanh nghiệp thành lập mới mỗi năm đều trên 100.000 doanh nghiệp, cao nhất từ trước tới nay. Năm 2016 có 110.100 doanh nghiệp; năm 2017 có 126.859 doanh nghiệp và năm 2018 có 131.275 doanh nghiệp.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm, số doanh nghiệp đang hoạt động này là những DN còn mã số thuế, có sản xuất kinh doanh và đóng thuế. Những doanh nghiệp đã phá sản, giải thể sẽ không được tính.

Thực tế, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 6 tháng đầu năm nay là 21.100 doanh nghiệp, trong khi 21.800 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 6 tháng đầu năm 2019 là 7.800 doanh nghiệp, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Lâm cho biết: về mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp trong năm 2020, ông Bích Lâm cho rằng trong 2 năm tới cần 250.000 doanh nghiệp mà với tình hình như năm 2018 số doanh nghiệp đăng ký tăng kỷ lục thì dù mục tiêu có khó nhưng không phải không đạt được.

"Nếu số lượng doanh nghiệp thành lập năm 2019 và 2020 bằng năm 2018 (131.000 doanh nghiệp) thì đến năm 2020 chúng ta sẽ có khoảng 970.000 doanh nghiệp", ông Lâm nói.

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng, Bộ KH&ĐT cho biết: "Sắp tới sẽ có một Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ DN vừa và nhỏ, hiện Bộ đã trình Thủ tướng sửa đổi Nghị định 118 về thực hiện Luật Đầu tư, trong đó bổ sung thêm 4 ngành hỗ trợ DN vừa và nhỏ mang tính chất đổi mới sáng tạo".

Theo kết quả khảo sát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với các DN ngành chế biến, chế tạo, quý 3/2019, có 52% số DN đánh giá xu hướng kinh doanh sẽ tốt lên; 11,4% số DN dự báo khó khăn hơn và 36,6% số DN cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

Trong ba năm qua, số doanh nghiệp thành lập mới mỗi năm đều trên 100.000 DN, cao nhất từ trước đến nay. Trong đó,năm 2016 có 110.100 DN; năm 2017 có 126.859 DN và năm 2018 có 131.275 DN, Bộ KH&ĐT cho biết.