Chứng khoán Sacombank như cá trên thớt

Theo ĐTCK

Chỉ còn 3 tháng để "thử thách" trước hạn chót để khắc phục tình trạng âm vốn chủ sở hữu, song cả hai đề án tái cấu trúc và chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi của SBS đều bị phủ quyết. "Án" đình chỉ đang đe dọa công ty này.

SBS chỉ còn hơn 3 tháng cho những nỗ lực nhằm khắc phục tình trạng tài chính thê thảm của mình. Ngày 12/11/2012, Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Thương Tín (Chứng khoán Sacombank - SBS) công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, hai nội dung công ty đưa ra xin ý kiến cổ đông về đề án tái cấu trúc và chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi đều bị phủ quyết.

Cụ thể, tổng số cổ phiếu phát ra là 1.685 phiếu, đại diện cho 126.660.000 cổ phần bằng 100% quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về là 383 phiếu, đại diện cho 46.338.230 cổ phần, bằng 36,58% cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi lấy ý kiến cổ đông về đề án tái cấu trúc tổ chức và hoạt động công ty, chỉ có 357 phiếu tán thành, đại diện cho 46,2 triệu cổ phần, tương đương 36,46% số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý. Như vậy, tỷ lệ chấp thuận dưới 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết, do đó đề án này đã không được thông qua.

Về chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi, cũng chỉ có 336 phiếu đồng ý, đại diện cho 37 cổ phần, bằng 29,34% số cổ phần có quyền biểu quyết. Tương tự đề án trên, do tỷ lệ chấp thuận đạt dưới 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận nên đề xuất của HĐQT cũng không được thông qua.

Trong kế hoạch tái cấu trúc nguồn vốn, SBS dự kiến chuyển đổi 800 tỷ đồng trái phiếu thành vốn cổ phần, theo tỷ lệ 1:1 để tăng cường vốn chủ sở hữu cho Sacombank -SBS. Tiếp sau đó, gộp cổ phiếu theo một tỷ lệ thích hợp (dự kiến là 3,8:1) để đưa giá trị thực của cổ phiếu về bằng giá trị sổ sách và phát hành cổ phiếu mới để đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ vốn khả dụng.

Tính đến thời điểm 30/6/2012, theo báo cáo soát xét, lỗ lũy kế của SBS là 1.772 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu bị ấm 256 tỷ đồng.

Trong đợt xem xét vừa rồi, SBS đã bị đặt vào diện kiểm soát đặc biệt, hạn chót để khắc phục tình trạng tài chính của công ty là tháng 2/2013. Như vậy, SBS chỉ còn hơn 3 tháng thử thách, nếu không vượt qua được, SBS có thể bị đình chỉ hoạt động theo quy định tại Thông tư 165 Bộ Tài chính, sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 1/12/2012.