Hé lộ lợi nhuận khủng của ngân hàng ngoại kín tiếng HSBC

Theo antt.vn

6 tháng đầu năm 2016, HSBC báo lãi sau thuế 785 tỷ đồng, nợ xấu dưới 1%, các chỉ tiêu tài chính đẹp như mơ khiến hàng loạt nhà băng Việt top đầu cũng phải mơ ước.

Hé lộ lợi nhuận khủng của ngân hàng ngoại kín tiếng HSBC Nguồn: Internet
Hé lộ lợi nhuận khủng của ngân hàng ngoại kín tiếng HSBC Nguồn: Internet

Trong khi các ngân hàng trong nước đang ngày càng nỗ lực công khai minh bạch các thông tin tài chính về tình hình hoạt động thì khối ngân hàng nước ngoài vẫn im thin thít. Đây cũng là động thái của rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Đến thời điểm này, Việt Nam có 6 ngân hàng 100% vốn nước ngoài là HSBC Vietnam, Standard Chartered Vietnam, Shinhan Vietnam, ANZ Vietnam, Hong Leong và ngân hàng CIMB Bank Berhad (ngân hàng lớn thứ hai của Malaysia) vừa được cấp phép thành lập cách dây ít ngày.

Sau nhiều năm hoạt động tại Việt Nam, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của các ngân hàng này vẫn khá bí ẩn, bởi các số liệu rất ít khi được công khai.

Điển hình như ngân hàng HSBC - ngân hàng nước ngoài đầu tiên thành lập ngân hàng con tại Việt Nam từ năm 2009- cũng chỉ mới công khai con số lợi nhuận đạt được gần đây nhất là 1.900 tỷ đồng vào năm 2012, gấp nhiều lần con số của ngân hàng thương mại cổ phần lớn trong nước, cùng thời điểm đó.

Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên HSBC Việt Nam là ngân hàng con thuộc sở hữu 100% của ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải.

Theo tài liệu mà phóng viên có được, tính đến ngày 30/06/2016, tổng tài sản của HSBC đạt 67.973 tỷ đồng – giảm 6% so với thời điểm cuối năm 2015. Vốn điều lệ của HSBC hiện tại là 7.528 tỷ đồng – cao nhất trong danh sách 6 ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, HSBC thu về 1.371 tỷ đồng từ các khoản lãi cho vay – giảm 10% so với cùng kỳ năm 2015 khi con số này đạt trên 1.500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HSBC còn kiếm được các khoản khá hời từ hoạt động dịch vụ (327 tỷ), kinh doanh ngoại hối (448 tỷ) và mua bán chứng khoán kinh doanh (lãi 10 tỷ). Tuy nhiên, trong nửa đầu năm nay, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lại khiến HSBC báo lỗ 22 tỷ đồng thay vì lãi 71 tỷ đồng như cùng kỳ năm 2015.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2016, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của HSBC đạt 972 tỷ đồng, thậm chí còn được hoàn nhập dự phòng rủi ro tín dụng thay vì trích lập hàng trăm nghìn tỷ cho khoản này như các ngân hàng Việt thời gian gần đây.  

Theo đó, chốt sổ nửa đầu năm, HSBC báo lãi 785 tỷ đồng sau thuế - con số đáng mơ ước của hàng loạt nhà băng có vốn điều lệ top đầu hệ thống hiện nay như Sacombank (308 tỷ), Eximbank (60,7 tỷ), SCB (94 tỷ)…

Về dư nợ tín dụng, tổng dư nợ cho vay khách hàng tính đến ngày 30/06/2016 là 29.735 tỷ đồng, trong đó nợ xấu chiếm 454 tỷ đồng – chiếm tỷ trọng chỉ 0,97%, giảm so với thời điểm đầu năm nay. HSBC cũng tiết lộ các chỉ số tài chính tươi sáng hơn hẳn so với bức tranh tổng thể ngành ngân hàng Việt thời gian gần đây.