Những đại gia mất tiền tỷ trong ngày đầu xử bầu Kiên

Theo seatimes.com.vn

(Tài chính) Đứng đầu danh sách tỷ phú mất tiền nhiều nhất là Chủ tịch VinGroup, tiếp đến là Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Hôn thê của Chủ tịch VinGroup và Techcombank lần lượt chia nhau vị trí thứ 3 và thứ 4 trong danh sách tỷ phú mất tiền nhiều trên sàn chứng khoán.

 Những đại gia mất tiền tỷ trong ngày đầu xử bầu Kiên
Đứng đầu danh sách tỷ phú mất tiền nhiều nhất là Chủ tịch VinGroup. Nguồn: internet

Hôm qua, ngày 16/4, ngày đầu tiên xét xử bầu Kiên, chỉ số Vn-Index lao dốc không phanh xuống tới 568 điểm vào giữa phiên chiều, sau đó hồi phục khá mạnh. Tuy nhiên, kết thúc ngày giao dịch, chỉ số này vẫn giảm 11,8 điểm (2,01%) so với phiên trước còn 574,29 điểm. 

HNX-Index cuối phiên giảm sâu 4,39% so với phiên trước, mất 3,78 điểm còn 82,28 điểm. 

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/4, thị trường chứng khoán có tới 430 mã giảm điểm.

Song hành cùng việc các chỉ số chứng khoán giảm sâu, các tỷ phú chứng khoán cũng ngậm ngùi nhìn tiền trong túi vơi dần. Chỉ riêng Top 10 tỷ phú trên sàn chứng khoán hôm qua đã mất tới hơn 1.306 tỷ đồng do cổ phiếu xuống giá.

Đứng đầu danh sách mất tiền vẫn là ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn VinGroup (Mã: VIC). Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, VIC giảm 2 điểm, xuống còn 66.000 đồng/cổ phiếu. Tương đương với mức giảm này, tài sản của ông Vượng cũng “bốc hơi” 569 tỷ đồng.

Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (Mã: HAG) Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đứng thứ 2 trong Top 10 tỷ phú giàu nhất trên sàn chứng khoán, và nếu tính riêng ngày hôm qua ông cũng đứng thứ hai trong danh sách người mất tiền nhiều nhất trên sàn chứng khoán.

Cổ phiếu HAG hôm qua xuống giá 0,9 điểm, còn 26.500 đồng/cổ phiếu. Tài sản trên sàn chứng khoán của bầu Đức vì thế cũng vơi đi hơn 280 tỷ đồng.

Vị trí mất tiền nhiều thứ 3 và thứ 4 lần lượt thuộc về hôn thê của ông Phạm Nhật Vượng – bà Phạm Thu Hương – và ông Hà Văn Thắm – Chủ tịch Hội đồng quản trị các doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Mã: OGC), Ngân hàng Đại Dương và Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

Cùng với sự xuống giá của cổ phiếu VIC và cổ phiếu OGC, bà Hương và ông Thắm lần lượt mất 98 tỷ đồng và 95,5 tỷ đồng.

  Khối lượng tài sản "bốc hơi" của Top 10 tỷ phú trên thị trường chứng khoán

 Những đại gia mất tiền tỷ trong ngày đầu xử bầu Kiên  - Ảnh 1

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect nhận định, phiên giao dịch hôm qua, 16/4, VnIndex tiến sát đáy 563 thiết lập ngày 4/3 và đã xuất hiện cầu bắt đáy giúp thị trường thu hẹp đà giảm, tuy vậy nhìn chung cầu vẫn chưa đủ mạnh trong khi áp lực bán vẫn lớn ở hầu hết các mã. Hiện tượng phân hóa chấm dứt, không xuất hiện mã hoặc nhóm dẫn dắt thị trường. 3 phiên giảm mạnh liên tiếp đi kèm hiện tượng bán tháo, khối lượng gia tăng dần báo hiệu rủi ro ngắn hạn vẫn cao, trong đó nhiều mã phá hỗ trợ là đáy trước và rơi vào tình trạng kỹ thuật tiêu cực.

Công ty này cũng nhận định trong các phiên tới, có thể xuất hiện hồi phục nhờ cầu giá thấp gia tăng quanh vùng hỗ trợ 563, nhưng nếu dòng tiền không có dấu hiệu chủ động ở các nhóm mã cá biệt, rủi ro ngắn hạn vẫn lớn, có thể đây chỉ là nhịp hồi mang tính chất kỹ thuật.