Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

PV.

Chiều 10/4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã họp triển khai công tác năm 2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu: Phải tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” bằng việc thúc đẩy tiêu dùng trong nước với những mặt hàng Việt chất lượng tốt, giá rẻ, đủ sức cạnh tranh với hàng ngoại.

Về kế hoạch triển khai cuộc vận động năm 2017, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng nhiệm vụ trọng tâm tới đây là đổi mới công tác tuyên truyền, triển khai và giám sát thực hiện Đề án "Phát triển thị trường trong nước" gắn với Cuộc vận động, triển khai Đề án "Người Việt ưu tiên dùng thuốc Việt".
Ban Chỉ đạo cần tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thị trường, hải quan, thuế; xử lý nghiêm hành vi vi phạm về chất lượng sản phẩm hàng hóa; vận động các doanh nghiệp đổi mới công tác quản lý, ứng dụng khoa học - công nghệ, thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; kiến nghị có cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển hệ thống phân phối nhằm đưa hàng Việt đến tận tay người tiêu dùng, đặc biệt là đối với vùng nông thôn, miền núi.

Năm 2016, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động và các bộ, ngành đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng cho Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố thực hiện Cuộc vận động, tăng cường công tác quản lý Nhà nước, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Cuộc vận động đã nâng cao nhận thức của người dân trong việc lựa chọn, tiêu dùng hàng Việt, giúp doanh nghiệp nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, không ngừng cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới quy trình sản xuất, quản lý nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý, bảo đảm sức cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng.

Cùng với đó, thực hiện giám sát việc thực hiện Cuộc vận động ở các bộ, ngành và địa phương, việc phát triển hệ thống kênh phân phối hàng Việt ở các địa phương năm 2016-2017; giám sát việc tiêu thụ nông sản của Việt Nam trong các chợ truyền thống. Đồng thời, khảo sát việc thực hiện chính sách nhập khẩu một số mặt hàng có nguy cơ gây phá giá đối với hàng hóa cùng chủng loại của Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Cuộc vận động đi vào chiều sâu, tạo sự quan tâm, hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp địa phương, qua đó góp phần vào thành tựu chung của đất nước.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, năm 2017 sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn, cần phải tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam qua việc thúc đẩy tiêu dùng trong nước với những mặt hàng Việt chất lượng tốt, giá rẻ để đủ sức cạnh tranh với hàng ngoại.

Trong năm 2017, Ban Chỉ đạo sẽ tiến hành cuộc điều tra xã hội để có định lượng về tỷ lệ người tiêu dùng ưu tiên sử dụng hàng Việt, tiến hành khảo sát về nâng cao khả năng cạnh tranh đối với nhóm các mặt hàng sữa, dệt may và phần mềm.