Vinh danh doanh nghiệp vì trách nhiệm xã hội với cộng đồng

Theo Báo Đầu tư

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Kinh tế tri thức Hàn Quốc đã trao giải thưởng trách nhiệm xã hội 2012 cho 8 doanh nghiệp Hàn Quốc tiêu biểu vì trách nhiệm xã hội với cộng đồng.

Vinh danh doanh nghiệp vì trách nhiệm xã hội với cộng đồng
Tám doanh nghiệp được trao giải lần này gồm: Công ty TNHH Posco Việt Nam; Công ty TNHH Vina Korea; Ngân hàng TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam; Công ty TNHH Phát triển thương mại Phú Thành Việt (PTV); Hãng hàng không Asiana (Asiana Airlines); Công ty TNHH Hansoll Việt Nam; Công ty TNHH Posco - VNPC và Công ty Silkroad Hanoi JSC. Đây là những doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam có nhiều đóng góp về vật chất, tinh thần cho cộng đồng, xã hội và người lao động Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Đào Quang Thu, giải thưởng không chỉ nhằm quảng bá tinh thần trách nhiệm của các doanh nghiệp Hàn Quốc, mà còn là dịp khẳng định môi trường đầu tư kinh doanh giàu tính cạnh tranh và công bằng tại Việt Nam, qua đó tăng cường hợp tác đầu tư kinh doanh giữa hai nước.

“Các doanh nghiệp muốn phát triển bền vững luôn phải tuân thủ những chuẩn mực về bảo vệ môi trường,

Tám doanh nghiệp được trao giải lần này gồm: Công ty TNHH Posco Việt Nam; Công ty TNHH Vina Korea; Ngân hàng TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam; Công ty TNHH Phát triển thương mại Phú Thành Việt (PTV); Hãng hàng không Asiana (Asiana Airlines); Công ty TNHH Hansoll Việt Nam; Công ty TNHH Posco - VNPC và Công ty Silkroad Hanoi JSC. Đây là những doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam có nhiều đóng góp về vật chất, tinh thần cho cộng đồng, xã hội và người lao động Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Đào Quang Thu, giải thưởng không chỉ nhằm quảng bá tinh thần trách nhiệm của các doanh nghiệp Hàn Quốc, mà còn là dịp khẳng định môi trường đầu tư kinh doanh giàu tính cạnh tranh và công bằng tại Việt Nam, qua đó tăng cường hợp tác đầu tư kinh doanh giữa hai nước.

“Các doanh nghiệp muốn phát triển bền vững luôn phải tuân thủ những chuẩn mực về bảo vệ môi trường, bình đẳng giới, an toàn lao động, đào tạo và phát triển nhân viên, phát triển cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua việc áp dụng các bộ quy tắc ứng xử”, ông Đào Quang Thu khẳng định và cho biết, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đang trở thành nội dung được quan tâm, đem lại cho các doanh nghiệp những lợi ích và cơ hội.

“Trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp cần phải quan tâm và thực hiện trách nhiệm xã hội, bởi người tiêu dùng, nhà đầu tư, nhà hoạch định chính sách và các tổ chức phi chính phủ trên toàn cầu ngày càng quan tâm hơn tới ảnh hưởng của việc toàn cầu hóa đối với quyền của người lao động, môi trường và phúc lợi cộng đồng. Những doanh nghiệp không thực hiện trách nhiệm xã hội có thể không còn cơ hội tiếp cận thị trường”, ông Đào Quang Thu nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Kinh tế trí thức Hàn Quốc, ông Han Jin Hyun kỳ vọng, những doanh nghiệp tiêu biểu nhận giải thưởng lần này sẽ làm gương cho hơn 2.700 doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam trong hoạt động cống hiến cho xã hội, góp sức cùng các doanh nghiệp Việt Nam trong việc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

“Các doanh nghiệp Hàn Quốc khi đầu tư vào Việt Nam, không chỉ tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường, xã hội, mà còn góp sức cho sự phát triển của xã hội địa phương với tư cách là một thành viên trong xã hội đó”, ông Han Jin Hyun nói.

Theo ông Woo Ki Hoon, Phó chủ tịch Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), sau 20 năm đầu tư vào Việt Nam, Hàn Quốc đã trở thành quốc gia có vốn đầu tư lớn thứ hai vào Việt Nam. Hiện có khoảng 2.700 doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư lên đến 24,4 tỷ USD.
“Đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam là một ví dụ điển hình của chiến lược win - win. Đây là cơ hội kinh doanh toàn cầu tối ưu đối với doanh nghiệp Hàn Quốc. Qua đó, tạo công ăn, việc làm, cũng như đóng góp vào sự phát triển chung của kinh tế, xã hội Việt Nam”, ông Woo Ki Hoon nói và nhấn mạnh rằng, trách nhiệm xã hội để cùng tồn tại với xã hội hoạt động kinh tế là sự cần thiết, chứ không phải là một lựa chọn.