WEF-ASEAN 2018 tại Việt Nam sẽ có số lượng kỷ lục lãnh đạo quốc gia tham dự

Theo Đức Nguyễn/thoibaokinhdoanh.vn

Sẽ có 8 quốc gia ASEAN cử nguyên thủ tới tham dự WEF-ASEAN 2018 tại Hà Nội từ 11-13/9.

 Cách mạng công nghiệp lần thứ tư được các quốc gia ASEAN quan tâm đặc biệt. Nguồn: Internet
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư được các quốc gia ASEAN quan tâm đặc biệt. Nguồn: Internet

Theo Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), một số lượng kỷ lục lãnh đạo quốc gia sẽ tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN (WEF-ASEAN 2018) tại Hà Nội vào tháng 9 tới để bàn về chủ đề “ASEAN 4.0: Doanh nghiệp và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.

Theo thông cáo của WEF, sẽ có 8 quốc gia ASEAN cử nguyên thủ tới tham dự WEF-ASEAN 2018, trong đó có Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohammad, nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi của Myanmar, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen…

Dự kiến, Diễn đàn diễn ra từ 11-13/9 tại Hà Nội, với sự tham dự của hơn 800 nhà lãnh đạo chính phủ, doanh nghiệp, xã hội dân sự, giới truyền thông để thảo luận về hàng loạt vấn đề quốc tế hiện nay, từ các xung đột địa chính trị tới việc quản trị doanh nghiệp, sử dụng lao động trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về nhiều vấn đề cụ thể, trong đó có Sự cân bằng quyền lực mới ở châu Á, Tương lai về công việc tại ASEAN, Triển vọng kinh tế châu Á, việc thúc đẩy Cộng đồng kinh tế ASEAN, cùng nhiều vấn đề về công nghệ trong nền kinh tế số hóa.