Xây dựng và vòng xoáy nợ đọng

Theo thoibaokinhdoanh.vn

Vừa qua, cơ quan chức năng công bố danh sách 185 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ 215.793 triệu đồng. Như mọi khi, các doanh nghiệp (DN) ngành xây dựng lại xuất hiện với mức độ, mật độ đáng lo.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trong số 176 DN nợ thuế, phí lên tới tổng cộng 190.394 triệu đồng bị chỉ đích danh, đơn vị hoạt động ở lĩnh vực xây dựng ghi nhận số lượng và giá trị nợ đọng kỷ lục.

Muôn dạng nợ thuế phí

Dẫn đầu danh sách là ba đơn vị giống nhau ở số tiền nợ thuế phí vượt trên 10 tỷ đồng. Vị trí “quán quân” thuộc về Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng bất động sản Lanmak với 19,736 tỷ đồng tiền nợ.

Vốn thuộc Tổng công ty xây dựng Hà Nội, Lanmak mới bị nhắc tên về vấn đề tuân thủ quy định pháp luật về an toàn lao động trong thi công, triển khai công trường.

Trước đó vào tháng 3/2016, “lá cờ đầu” Hancorp cũng… xấu mặt do bị Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn liệt vào danh sách các nhà thầu bị cấm cửa (do không đáp ứng yêu cầu tham gia các dự án do Bộ này quản lý). Về phần mình, Lanmak từng hâm nóng thị trường bất động sản Thủ đô từ cuối 2015 với dự án khá “hót” tại khu Ngoại giao Đoàn (N04B).

Hiện tại, nhịp độ chào hàng và giao dịch thứ cấp các căn hộ chung cư N04B vẫn rất náo nhiệt. Kèm theo đó, hoạt động thi công – xây lắp của Lanmak (với tư cách nhà thầu) tại một vài dự án quy mô lớn cũng được DN cập nhật đều đặn trên website của mình.

Từ đó, xuất hiện băn khoăn về lý do khoản nợ thuế phí xuýt xoát 20 tỷ đồng của Lanmak. Có hay không việc Lanmak ghi nhận bán hàng (sản phẩm bất động sản), phát sinh lợi ích kinh tế nhưng… quên hoàn thành nghĩa vụ thuế???

Xếp sau Lanmak, lần lượt là các “chúa chổm” như công ty cổ phần Đầu tư xây dựng đô thị Bắc Hà (nợ 14,573 tỷ đồng tiền thuế phí) và công ty trách nhiệm hữu hạn Tiền Phong ghi danh với số tiền nợ thuế phí 13,994 tỷ đồng. Gồm cả hoạt động về xây dựng nhà, Tiền Phong có trụ sở chính tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Tham chiếu từ một số nguồn tin nhà đất, tòa nhà Tiền Phong Building (tại phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu) được cho là thuộc sở hữu của đơn vị này.

Ở cấp độ tính theo đơn vị tỷ đồng, tiếp tục gọi tên nhiều DN tham gia hoạt động xây dựng – xây lắp. Đơn cử hàng loạt trường hợp như sau: Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Xây dựng & Thương mại Nam Phong (8,004 tỷ đồng); Công ty cổ phần Xây dựng & Đầu tư Hoàng Thành (6,220 tỷ đồng); Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Cầu đường Việt Nam (7,047 tỷ đồng); Công ty cổ phần Đầu tư – Xây Dựng TDC Hà Nội (2,467 tỷ đồng); Công ty cổ phần Cơ khí Xây lắp Hà Nội (4,424 tỷ đồng)…

Khá thú vị là trường hợp Công ty cổ phần xây dựng A – BIDING. Ghi nhận số nợ 801 triệu đồng thuế phí, đơn vị này chính là nhà thầu từng tham gia triển khai thi công dự án 69 Triều Khúc (Diamond Blue) – một công trình gặp đủ “sóng gió” bởi bàn tay của HTland suốt thời gian 2015 – đầu 2016.

Đất thuê, sao không trả tiền?

Mức độ nghiêm trọng của vấn đề DN nợ đọng tiền thuê đất đã được cơ quan thuế nhấn mạnh và cụ thể hóa thành danh sách riêng (ở mỗi đợt công khai). Lần này, tính tới cuối tháng 7/2016, Thuế Hà Nội nêu đích danh 9 đơn vị nợ tiền thuê đất lên tới ngót 26 tỷ đồng.

“Đậm” nhất, Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh đầu tư xây dựng Tam Trinh đeo đẳng khoản nợ 11,817 tỷ đồng (tương đương gần 50% tổng quy mô nợ của 9 đơn vị) tiền thuê đất tại khu đất 409 Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai.

Tìm hiểu được biết, địa chỉ 409 Tam Trinh là nơi đặt chân của dự án Khu nhà ở và công trình công cộng do CTX Holdings làm chủ đầu tư. Chưa hết, theo quảng cáo trên website của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng NHS, Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh đầu tư xây dựng Tam Trinh giữ vai trò chủ đầu tư dự án tổ hợp công trình nhà ở (quy mô gần 84.000m2, cao 21 và 26 tầng) tại số 411 Tam Trinh.

Nợ tiền thuê đất gần 5,4 tỷ đồng tại đường Phúc Diễn (quận Nam Từ Liêm), là trường hợp của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xuất nhập khẩu & Đầu tư xây dựng Phát triển Hà Nội. Đặc biệt, đơn vị này mới đây xuất hiện (đầu tháng 7) trong danh sách đơn vị nợ tiền thuê đất với 4,8 tỷ đồng (thuê tại Tây Mỗ, Nam Từ Liêm).

Cũng ở tình trạng “nhẵn mặt” cơ quan chức năng, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất đang nợ gần 900 triệu đồng tiền thuê đất tại khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai (huyện Quốc Oai). Ở đợt công khai danh sách nợ thuế phí đợt 7 gần đây, Cục Thuế Hà Nội cũng “bêu” DN này với khoản nợ hơn 5,5 tỷ đồng (tính đến 31/5/2016).

Hạng mục tiền thuê đất còn quy tụ các đơn vị đáng chú ý sau: Công ty cổ phần dịch vụ đường sắt khu vực 1 (nợ 2,214 tỷ đồng thuê đất 158 Lê Duẩn, quận Đống Đa); công ty trách nhiệm hữu hạn Khánh Sơn (2,036 tỷ đồng, địa điểm thuê tại huyện Thạch Thất); Công ty cổ phần Quan Đô (1,498 tỷ đồng tại quận Hoàng Mai)…