200 doanh nghiệp Việt tham gia Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 13

PV.

Hội chợ Trung Quốc- ASEAN lần thứ 13 (CAEXPO 2016) sẽ diễn ra từ ngày 23-26/9 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Chia sẻ với báo giới thông tin về Hội chợ Trung Quốc- ASEAN lần thứ 13 (CAEXPO 2016) sẽ diễn ra từ ngày 23-26/9 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây Trung Quốc, bà Dương Nhạn Nhạn, Phó Tổng thư ký Ban thư ký CAEXPO, cho biết đây là hoạt động hợp tác đa phương giữa ASEAN và Trung Quốc tổ chức thường niên qua nhiều năm, trong đó Trung Quốc đóng vai trò là nước chủ nhà đăng cai tổ chức, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ.

Theo thứ tự luân phiên, năm nay Việt Nam đóng vai trò là quốc gia danh dự tại hội chợ CAEXPO 2016 và đồng chủ trì những hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN - Trung Quốc sẽ là dịp tốt để khẳng định vị trí, vai trò của Việt Nam trong quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc.

Theo bà Dương Nhạn Nhạn, đoàn Việt Nam tham gia với quy mô lớn gồm 200 doanh nghiệp, trưng bày trên 5.000m2 (lớn nhất trong các nước ASEAN).

Bên cạnh thành công về lĩnh vực thương mại, việc tham gia hội chợ quảng bá tốt hình ảnh quốc gia, hình ảnh thương hiệu, sản phẩm Việt Nam, tăng cường xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam sang các nước ASEAN và Trung Quốc cũng như những lĩnh vực thu hút đầu tư đầy triển vọng của Việt Nam.

Để khởi động và quảng bá cho Hội chợ Trung Quốc- ASEAN lần thứ 13 (CAEXPO 2016) năm nay chính quyền nhân dân tỉnh Quảng Tây Trung Quốc sẽ phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức Triển lãm CAEXPO 2016 sẽ diễn ra từ ngày 16 -18/6 tại Trung tâm triển lãm quốc tế 91 Trần Hưng Đạo- Hà Nội.

Phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu về CAEXPO 2016 sáng 14/6 tại Hà Nội, ông Tạ Hoàng Linh, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại cho biết, triển lãm sẽ thu hút sự tham gia của hơn 160 doanh nghiệp hàng đầu đến từ Trung Quốc, trưng bày giới thiệu các nhóm sản phẩm chính gồm máy công nghiệp, thiết bị điện, năng lượng, máy và công nghệ đóng gói bao bì thực phẩm, vật liệu xây dựng, sản phẩm công nghệ mới, thực phẩm chế biến...

Cũng theo ông Tạ Hoàng Linh, các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia triển lãm lần này sẽ trưng bày các sản phẩm có chất lượng cao, áp dụng các công nghệ mới với tính năng ưu việt đồng thời giới thiệu các dự án hợp tác, sản xuất, đầu tư.

Đây sẽ là cơ hội cho doanh nghiệp hai bên tăng cường hợp tác, cùng nhau khai thác lợi thế của Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc góp phần tích cực cho việc nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Do đó, thông điệp của Ban tổ chức triển lãm tới các doanh nghiệp thông qua CAEXPO Việt Nam 2016 là tăng cường hợp tác, trao đổi kỹ thuật công nghệ mới, tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới.