DATC và JICA: Báo cáo kết quả giai đoạn 2 dự án JICA

PV.

Ngày 01/03/2016, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã phối hợp với JICA và các đơn vị hữu quan (Đơn vị tư vấn IGPI, công ty kiểm toán Crowe Howarth) tổ chức Hội thảo Báo cáo kết quả Giai đoạn 2 Dự án “Tăng cường năng lực quản lý tài chínhdoanh nghiệp triển khai tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước”.

Hội thảo Báo cáo kết quả Giai đoạn 2 Dự án do DATC phối hợp với JICA tổ chức
Hội thảo Báo cáo kết quả Giai đoạn 2 Dự án do DATC phối hợp với JICA tổ chức

Về phía đại biểu tham dự Hội thảo có sự hiện diện của đại diện Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính, Lãnh đạo Công ty, đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Ban nghiệp vụ của DATC. Hội thảo lần này đã tập trung trình bày “Quy trình tái cơ cấu doanh nghiệp” dựa trên kết quả báo cáo của nhóm làm việc DATC tại Công ty TNHH MTV vận tải biển Biển Đông (Công ty Biển Đông), đơn vị được JICA chọn làm thí điểm. Dựa trên báo cáo này, JICA sẽ tiến hành nghiên cứu đánh giá và xây dựng kế hoạch giai đoạn 3 với DATC và các đơn vị liên quan.

DATC và JICA: Báo cáo kết quả giai đoạn 2 dự án JICA - Ảnh 1

Ông Nguyễn Ngọc Ánh -Tổng Giám đốc Công ty Vận tải Biển Đông phát biểu tại Hội thảo

Ông Sakakibara - Cố vấn trưởng, đại diện Văn phòng JICA Việt Nam và Ông Takashi Muraoka - đại diện đơn vị Tư vấn Nhật Bản đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực tài chính giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung và quan hệ hợp tác giữa DATC và JICA nói riêng và khẳng định, JICA luôn sẵn sàng và nỗ lực hợp tác chặt chẽ hơn với Bộ Tài chính Việt Nam, DATC và các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam. Đại diện đơn vị Tư vấn cũng bày tỏ mong muốn được tiếp tục hợp tác, hỗ trợ DATC thực hiện thành công Giai đoạn 3 Dự án.

DATC và JICA: Báo cáo kết quả giai đoạn 2 dự án JICA - Ảnh 2

Phó Tổng giám đốc DATC Phạm Mạnh Thường phát biểu bế mạcHội thảo

Phát biểu bế mạc tại Hội thảo, Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Thường đã đánh giá cao sự hợp tác hỗ trợ của Bộ Tài chính, JICA và các đơn vị tư vấn đã dành cho DATC trong việc thực hiện thành công giai đoạn 2 thí điểm mô hình tái cơ cấu doanh nghiệp tại Công ty Biển Đông.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, tổng giám đốc Công ty Biển Đông, đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Bộ Tài chính và tin tưởng rằng với sự hỗ trợ trực tiếp của nhóm làm việc DATC (DATC – JICA – IGPI), Dự án sẽ đạt kết quả tốt, tạo tiền đề thực hiện các mô hình thí điểm tại các DNNN khác.