Hàng Việt Nam chất lượng cao chinh phục thị trường 600 triệu người

Ái Vân

(Tài chính) Tối ngày 05-02-2015, tại Hội trường Thành phố (TP. HCM), hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức Lễ công bố và trao danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 2015 cho 522 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn.

Bộ trưởng Nguyễn Quân và bà Vũ Kim Hạnh trao giải thưởng cho các doanh nghiệp được bình chọn. ảnh Ái Vân
Bộ trưởng Nguyễn Quân và bà Vũ Kim Hạnh trao giải thưởng cho các doanh nghiệp được bình chọn. ảnh Ái Vân

Trong dịp này, Hội DN HVNCLC công bố kế hoạch hành động năm 2015 với chủ đề “Chinh phục thị trường 600 triệu người” của ASEAN. Tại buổi trao giải, Hội DN HVNCLC cùng câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu ra mắt câu lạc bộ Nhà đầu tư thiên thần, với 10 thành viên là lãnh đạo các doanh nghiệp lớn như GIBC, Thiên Long, PNJ, PepsiCo VN, Điện Quang...

Ông Nguyễn Quân - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Chủ tịch danh dự Câu lạc bộ Nhà đầu tư thiên thần, CLB đảm nhiệm vai trò hỗ trợ các dự án khởi nghiệp tiềm năng của mạng lưới Sáng tạo Khởi nghiệp SKC.

Thời gian qua hội đã mở rộng mối quan hệ với các đối tác quốc tế : ĐSQ Israel tại Việt Nam; Tổng lãnh sự, thương vụ và tham tán thương mại các nước Đông Nam Á: Indonexia, Lào, Malaysia, Singapore Thái Lan; Amcham Việt Nam và Boston Consulting Group (BCG)...

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội DN HVNCLC chia sẻ: “Trải qua 19 năm, Chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao đã chứng minh được sức sống mạnh mẽ của một mô hình xúc tiến không vì lợi nhuận do chính các doanh nghiệp lập ra và điều hành. Năm 2015  có 522 doanh nghiệp được trao danh hiệu này là một bảo chứng của niềm tin người tiêu dùng dành cho sản phẩm Việt Nam.

Khi đưa ra chủ đề “Chinh phục thị trường 600 triệu người”, tập thể những doanh nghiệp HVNCLC muốn bày tỏ nhận thức mới trước tình hình mới: sẽ có những xáo trộn hơn trên thị trường Việt Nam khi cộng đồng kinh tế khu vực ASEAN hình thành, và DN HVNCLC cũng như đội ngũ doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam luôn quyết tâm hội nhập và làm chủ cạnh tranh. Liên kết sáng- sáng tạo- chủ động hội nhập là khẩu hiệu hành động của họ để trụ vững trên thị trường.

Ông Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Công thương chia sẻ: “Cuộc tôn vinh doanh nghiệp hôm nay diễn ra vào thời khắc quan trọng là bước vào năm cuối trước khi hình thành cộng đồng kinh tế khu vực ASEAN. Tôi quan tâm tới tinh thần của kế hoạch 2015 của Hội: liên kết - sáng tạo và chủ động hội nhập. Đó cũng là tinh thần thời đại chúng ta đang sống.cho các bạn hội nhập. Những chủ trương này cần được đi vào cuộc sống thực tế và chính các bạn bằng kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế sẽ lại có nhiều kiến nghị chính sách làm cho chính sách của nhà nước sát với dời sống thị trường hơn.”Bộ Công Thương đã có quyết định 6433 ngày 21.07.2014 triển khai Nghị quyết Chính phủ thực hiện chủ trương chủ động hội nhập quốc tế của Bộ Chính Trị. Đã và sẽ có nhiều chính sách cùng hành động cụ thể, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhằm hỗ trợ