Khánh thành Trường tiểu học Cẩm Đông do Vietcombank tài trợ 5,4 tỷ đồng

Phan Đức Nam

Sáng ngày 10/9/2018, tại xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã phối hợp với địa phương tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao công trình Tiểu học Cẩm Đông do Vietcombank tài trợ hơn 5,4 tỷ đồng kinh phí xây dựng.

Các đại biểu tham gia cắt băng khánh thành công trình Truờng Tiểu học Cẩm Đông
Các đại biểu tham gia cắt băng khánh thành công trình Truờng Tiểu học Cẩm Đông

Tham dự Lễ khánh thành, có bà Nguyễn Thị Minh - Thứ trưởng, Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, ông Vương Đức Sáng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Vũ Hồng Khiêm - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT, Vietcombannk, ông Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank cùng đông đảo đại diện các ban, ngành trong tỉnh.

Công trình Trường Tiểu học Cẩm Đông huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương do Vietcombank tài trợ được xây dựng với diện tích 598.4 m2, gồm 3 tầng, 9 phòng học, đáp ứng nhu cầu về số lớp học theo tiêu chí trường chuẩn quốc gia và tiêu chí nông thôn mới của xã.

Trường tiểu học xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương với các dãy phòng học được xây từ những năm 60 của thế kỷ trước và đang trong tình trạng quá tải, nhiều học sinh phải học nhờ hợp tác xã. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học của thầy trò nhà trường, cũng như khó khăn cho các gia đình.

Với sự tài trợ của Vietcombank, sau gần 1 năm thi công, công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng ngay trước thềm năm học mới 2018 - 2019. Đây là một khởi đầu hết sức ý nghĩa cho tương lai tương đẹp của các em học sinh, giúp các em có điều kiện tốt để phấn đấu và học tập tốt hơn.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Lãnh đạo Vietcombank, ông Nghiêm Xuân Thành khẳng định: Vietcombank là ngân hàng thương mại chủ đạo và chủ lực của nhà nước và có bề dày hoạt động lâu đời nhất trong các tổ chức tín dụng tại Việt Nam với 55 năm xây dựng và phát triển, được các tổ chức tài chính quốc tế đánh giá là ngân hàng chuẩn mực nhất và hoạt động có hiệu quả tốt nhất tại Việt Nam.Năm 2017, Vietcombank là ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất tại Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Vietcombank luôn dành sự quan tâm đặc biệt cùng tâm huyết và những đóng góp thiết thực cho công tác ASXH, trong 5 năm trở lại đây hệ thống Vietcombank đã dành trên 1.000 tỷ đồng cho công tác ASXH, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục và y tế.

Đối  với địa bàn tỉnh Hải Dương, trong 5 năm qua Vietcombank cũng đã dành 30 tỷ để tài trợ cho các trường học và các cơ sở y tế. Công trình phòng học 3 tầng, 9 phòng học bàn giao và đưa vào hoạt đông là tình cảm của cán bộ viên chức Vietcombank dành cho người dân tỉnh Hải Dương nói chung và tập thể thầy cô giáo cùng các em học sinh Trường tiểu học Cẩm Đông nói riêng.

Khánh thành Trường tiểu học Cẩm Đông do Vietcombank tài trợ 5,4 tỷ đồng - Ảnh 1
Ông Phạm Mạnh Thắng -   Phó Tổng giám đốc Vietcombank (bên trái)  trao số tiền 5,4 tỷ đồng do Vietcombank tài trợ
"Vietcombank tin tưởng với cơ sở vật chất mới khang trang, hiện đại, thầy và trò Trường tiểu học Cẩm Đông sẽ tiếp tục phát huy và tô đẹp thêm truyền thống hiếu học của tỉnh Hải Dương" - Ông Thành nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Vietcombank Thăng Long cũng đã trao tặng 50 phần quà trị giá 25 triệu đồng cho các em học sinh nghèo của trường Tiểu học Cẩm Đông.

Thay mặt nhà trường, Bà Vũ Thị Thế - Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ: Đây là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp nhà trường giải quyết một phần khó khăn về cơ sở vật chất phòng lớp học cho giáo viên và học sinh.

Bà  Vũ Thị Thế cũng cảm ơn Vietcombank đã tài trợ để nhà trường có những lớp học khang trang, đồng thời khẳng định sau khi tiếp nhận công trình sẽ bảo quản và khai thác sử dụng có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

Khánh thành Trường tiểu học Cẩm Đông do Vietcombank tài trợ 5,4 tỷ đồng - Ảnh 2
Lãnh đạo Vietcombank, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và lãnh đạo địa phương trồng cây lưu niệm tại buổi lễ 
Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu đã long trọng cắt băng khánh thành, đi tham quan các phòng học của trường và chia sẻ niềm vui chung của thầy, trò và phụ huynh học sinh cũng như trồng cây lưu niệm tại trường.